Lạm phát cao kỷ lục

Lạm phát ở Anh tăng cao kỷ lục trong 3 năm qua

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 ở Anh đã tăng lên 5,2%, mức cao kỷ lục trong vòng 3 năm qua, chủ yếu do giá điện và khí đốt tăng mạnh.
Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn thông báo của Văn phòng Thống kêQuốc gia (ONS) ngày 18/10 cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2011 ởnước này đã tăng lên 5,2%, mức cao kỷ lục trong vòng 3 năm qua, chủ yếudo giá điện và khí đốt tăng mạnh.

Mức lạm phát trên cao hơnnhiều so với mức 4,5% của tháng 8/2011 và vượt mức dự đoán trung bình4,5% của giới phân tích. Trong tháng 9, giá khí đốt tiêu dùng tăng tới13% và giá điện tăng 7,5%. Chỉ số giá của một số mặt hàng và dịch vụkhác, như thực phẩm và giao thông, cũng tăng mạnh hơn so với cùng kỳ nămngoái. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích có chung nhận định rằng lạm phátđã chạm đỉnh và sẽ bắt đầu dịu xuống vào cuối năm nay.

Giátiêu dùng tăng mạnh trong khi lương công nhân ở mọi khu vực kinh tế hầunhư không được cải thiện và tình trạng thất nghiệp vẫn dai dẳng gây bấtbình trong dân chúng. Trước sức ép từ phía các tổ chức bảo vệ người tiêudùng, ngày 17/10, Thủ tướng Anh David Cameron đã tổchức cuộc gặp với các nhà cung cấp năng lượng chính trong nước nhằm tìmkiếm giải pháp giảm giá năng lượng vào mùa Đông năm nay.

Trong diễn biến khác, do không có khả năng tiếp cận với thị trường vaymượn dài hạn vì lãi suất quá cao, Hy Lạp ngày 18/10 đã phải phát hànhmột đợt trái phiếu mới kỳ hạn 3 tháng với mức lãi suất 4,61%/năm, caohơn so với mức lãi suất 4,56%/năm của đợt phát hành trái phiếu hôm 20/9vừa qua.

Đợt phát hành trái phiếu này mang về cho ngân khốquốc gia 1,625 tỷ euro (tương đương 2,438 tỷ USD), số tiền có thể phầnnào giúp Hy Lạp trang trải cho việc trả lương và lương hưu vào tháng 11tới.

Động thái này của Athens diễn ra giữa lúc các thị trườngđang nóng lòng chờ đợi phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) đối với cuộckhủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro tại Hội nghị thượng đỉnh EUvào ngày 23/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục