Lần đầu tiên xuất khẩu của Đồng Nai vượt ngưỡng 13 tỷ USD

Năm 2014 là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai có giá trị xuất khẩu hàng hóa vượt qua ngưỡng 13 tỷ USD, tăng hơn 19% so với năm ngoái.
Lần đầu tiên xuất khẩu của Đồng Nai vượt ngưỡng 13 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, năm nay là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai có giá trị xuất khẩu hàng hóa vượt ngưỡng 13 tỷ, vượt trên 500 triệu USD so với kế hoạch đề ra và tăng hơn 19% so với năm 2013; trong đó, xuất siêu đạt gần 0,5 tỷ USD.

Dẫn đầu xuất khẩu vẫn là khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đạt gần 11,3 tỷ USD, tiếp đến là kinh tế tư nhân đạt 1,5 tỷ USD. Còn khối kinh tế tập thể, kinh tế Nhà nước có lượng hàng hóa xuất khẩu không đáng kể.

Các thị trường có kim ngạch xuất khẩu chiếm cao nhất vẫn là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Một số mặt hàng chủ yếu xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ gồm dệt may chiếm 19,4%; giày dép 26,8%; sản phẩm gỗ 16,9%; sản phẩm từ sắt thép 5,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 3,8%; túi xách, ví, vali, mũ và ô dù 3%; cà phê 2,3%; thủy sản 1,1%.

Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 34,9% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng chủ yếu xuất khẩu vào thị trường này gồm dệt may chiếm 14,7%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 6,9%, gỗ và sản phẩm gỗ 8%, sản phẩm chất dẻo 5,6%, hóa chất 4,3%, giày dép chiếm 3,9%, thủy sản 3,7%.

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, năm nay địa phương có nhóm hàng xuất khẩu lớn là giày dép các loại, hàng dệt may, xơ sợi dệt, sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng...

Đáng chú ý, năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tiếp tục có mức tăng trưởng khá là do hàng dệt may Việt Nam ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả.

Bên cạnh đó, chi phí nhân công thấp và vị trí địa lý thuận lợi tại trung tâm châu Á cũng là một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh cho hàng dệt may Việt Nam khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Đồng Nai đã phát triển thêm một số thị trường mới như Hy Lạp, Urugoay, Thụy Điển, Colombia, Thụy Sĩ, Slovakia, Israel…. với nhiều cơ hội đang mở ra cũng như tốc độ tăng trưởng khá cao của mặt hàng da giày đang là những “bàn đạp” để ngành này tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Dự kiến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Đồng Nai sẽ đạt 14,4 tỷ USD, tăng 15% so năm 2014 và gấp gần 2 lần so năm 2010.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng xuất trong năm 2015, Sở Công Thương tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến mở rộng và đa dạng hóa thị trường tại một số thị trường trọng điểm, tiềm năng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Camphuchia, Thái Lan và Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.