Lãnh đạo BRICS phản đối sử dụng vũ lực ở Libya

Lãnh đạo Nhóm 5 cường quốc mới nổi lớn nhất thế giới (BRICS) có chung quan điểm phản đối sử dụng vũ lực tại Libya và thế giới Arập
Các lãnh đạo Hội nghị thượng đỉnh Nhóm năm cường quốc mới nổi lớn nhất thế giới (BRICS) ngày 14/4 đã cho rằng nên tránh sử dụng vũ lực tại Libya và thế giới Arập.

Theo dự thảo thông cáo báo chí về hội nghị, các nhà lãnh đạo của nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cũng cảnh báo giá cả hàng hóa bất ổn có thể làm chậm tiến trình phục hồi của toàn cầu và các luồng tiền lớn có thể làm tổn thương các quốc gia đang phát triển.

Thông cáo có đoạn viết: "Chúng tôi có cùng quan điểm rằng tất cả các bên nên giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại, trong đó các tổ chức khu vực và Liên hợp quốc nên đóng vai trò thích hợp. Chúng tôi cùng chung nguyên tắc là nên tránh sử dụng vũ lực. Chúng tôi ủng hộ lập trường tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia."

Lãnh đạo nhóm BRICS cũng ủng hộ các động thái cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, đồng thời kêu gọi chú ý hơn tới các nguy cơ phát sinh từ dòng tiền tệ lớn xuyên biên giới mà các nền kinh tế mới nổi này phải đối mặt.

Nhóm này cũng kêu gọi "cải cách toàn diện" Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, "nhằm hướng tới một tổ chức hoạt động hiệu quả, năng suất và mang tính điển hình hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục