Lãnh đạo chúc mừng chức sắc, đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai đã tới thăm và chúc mừng các chức sắc, đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng Sinh.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long, các chức sắc và giáo dân một mùa giáng sinh mới an lành. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long, các chức sắc và giáo dân một mùa giáng sinh mới an lành. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Sáng 18/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long (tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), nhân dịp Giáng sinh 2019.

Chúc mừng Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long và các chức sắc, đồng bào Công giáo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh trong thời gian vừa qua, các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôn trọng; nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây mới khang trang; các hoạt động tôn giáo ngày càng phong phú, đa dạng. Các tôn giáo cùng hòa hợp xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thông tin đến Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, chức sắc, chức việc một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2019.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, với phương châm sống "Tốt đời đẹp đạo," "Đồng hành cùng dân tộc," đồng bào Công giáo đã luôn kề vai sát cánh cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tiếp tục hướng dẫn, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, năm 2019 tiếp tục ghi dấu thành công nổi bật của tỉnh Nghệ An với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong thành công đó có sự  đóng góp của Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long, các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Vinh.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long cũng bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019 và cho biết đời sống của đồng bào Công giáo đã có nhiều chuyển biến.

Đặc biệt, chính quyền tỉnh Nghệ An rất năng động và thiện chí tìm ra tiếng nói chung với Giáo hội Công giáo để các hoạt động cùng ổn định và phát triển bền vững. Chính quyền tỉnh luôn quan tâm đến nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Công giáo; nhiều hồ sơ đất đai đã được giải quyết, nhiều ngôi nhà thờ mới đã được xây dựng, nhiều giáo xứ mới được hình thành.

Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Hữu Long cũng đã mời Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan trường Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xavie - nơi đào tạo Linh mục cho Giáo phận Vinh.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà tặng 250 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện Nghi Lộc và Diễn Châu.

Lãnh đạo chúc mừng chức sắc, đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh ảnh 1Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Giám mục Nguyễn Văn Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 18/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn tỉnh Bình Định.

Cùng tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Khôi-Giám mục Giáo phận Quy Nhơn cùng các linh mục, đồng bào Công giáo mạnh khỏe, hưởng một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông báo với Giám mục Nguyễn Văn Khôi về những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hội nhập quốc tế, năng lực cạnh tranh quốc gia, cho biết vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng lên.

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,92%, GRDP đạt hơn 266 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.790 USD, lượng khách quốc tế đến Việt Nam khoảng 18 triệu lượt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, có được kết quả này là nhờ vào nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tu sỹ và đồng bào Công giáo trong cả nước, trong đó có Quy Nhơn. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với uy tín và trách nhiệm của mình, Giám mục Nguyễn Văn Khôi sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sỹ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giáo phận; góp phần xây dựng đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Giáo phận Quy Nhơn, Giám mục Nguyễn Văn Khôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, các cấp ngành của tỉnh Bình Định và khẳng định, với uy tín của mình Giám mục sẽ tiếp tục động viên đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chiều 18/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh 2019 Tòa Giám mục Nha Trang và Giám mục Giáo phận Nha Trang Võ Đức Minh (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc mừng đến Giám mục Võ Đức Minh, đồng bào Công giáo thuộc Giáo phận Nha Trang, đón Giáng sinh an bình, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tóm tắt những thành tựu về kinh tế-xã hội của cả nước trong năm 2019, trong đó có nhiều chuyển biến rất tích cực như tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 11 năm qua, đạt 6,8%, các lĩnh vực kinh tế-xã hội đạt 12/12 chỉ tiêu; thu nhập đầu người năm 2019 ước đạt 3.000 đô la Mỹ, an sinh xã hội được chăm lo, đảm bảo, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,35%...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng biểu dương đồng bào Công giáo tại Khánh Hòa đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ, trong năm 2020, cả nước sẽ có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra. Do đó rất cần sự ủng hộ của đồng bào Công giáo tại địa phương để thực hiện tốt, thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Giáo phận Nha Trang, Giám mục Võ Đức Minh đã gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn công tác đã quan tâm đến đồng bào Công giáo trên cả nước nói chung trong đó có đồng bào Công giáo tại Khánh Hòa.

Giám mục Võ Đức Minh cũng khẳng định, Giáo phận Nha Trang sẽ tiếp tục phát huy tình đoàn kết trong đồng bào Công giáo, nhắc nhở cộng đồng cùng nhau sống chan hòa, lan tỏa tình yêu thương góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, ổn định.

Lãnh đạo chúc mừng chức sắc, đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2019 tới Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 18/12, tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Tổng Giáo phận Huế, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019. Tiếp đoàn có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2019 tới các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Tổng Giáo phận Huế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi tới Tổng Giám mục, các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã thông báo những nét nổi bật về kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2019, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2019 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; việc tổ chức thành công Ðại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIV.

Mối quan hệ giữa Chính phủ với Tòa thánh Vatican cũng phát triển ngày càng tốt đẹp và Chính phủ mong muốn có một đặc phái viên chính thức của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự đóng góp của Tổng Giám mục Huế, các vị chức sắc, đồng bào giáo dân trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Đối với tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Chính trị vừa ban hành một Nghị quyết riêng nhằm phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc. Đây là một chủ trương lớn, định hướng để Thừa Thiên-Huế tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ niềm xúc động trước chuyến thăm của Đoàn đã tới Tổng Giáo phận Huế chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019.

Đặc biệt, Tổng Giáo phận Huế cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, qua đó thể hiện sự đồng hành ở cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Công giáo.

Thời gian qua, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương luôn tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo có đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng luôn tạo điều kiện về nhiều mặt để đồng bào Công giáo có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Gần đây, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng vừa cấp một khu đất cho Hội Dòng con Đức mẹ vô nhiễm để xây dựng phòng khám bệnh từ thiện phục vụ người nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục