Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các đối tượng chính sách dịp Tết

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; thành phố Đà Nẵng...

Ông Đỗ Văn Chiến tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách của huyện Chợ Đồn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Ông Đỗ Văn Chiến tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách của huyện Chợ Đồn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Sáng 29/1, Đoàn Công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao 208 suất quà tặng người nghèo thuộc các xã Nam Cường, Tân Lập, Xuân Lạc và 120 suất quà cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chợ Đồn.

Đoàn trao phần quà cho xã Nam Cường và 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng bếp ăn điểm trường Pù Lườn, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể nhân dân đón năm mới an khang, thịnh vượng, phấn đấu phát triển kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hộ nghèo, hộ khó khăn dịp Tết nguyên đán. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Bắc Kạn phát triển bền vững.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Khiêm, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại tổ 4, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời động viên gia đình bà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong ngày 29/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn Công tác và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân, đặc biệt người có công, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, miền núi, biển, đảo; đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và một số tổ chức chính trị xã hội khác đã gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ, chăm lo các đối tượng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được.

ttxvn_tang qua tet 2.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quà cho người dân tại chương trình 'Chợ Tết 0 đồng.' (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 và tham dự Chương trình “Chợ Tết 0 đồng," Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà cho đại diện hộ chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chương trình “Chợ Tết 0 đồng” do Hội Chữ thập Đỏ Đà Nẵng phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam tổ chức, tổng kinh phí 800 triệu đồng, trao tặng cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân hiểm nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023, nhóm dễ bị tổn thương khác (phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em không may mắn, người cao tuổi neo đơn, người neo đơn...) tại thành phố. Những đối tượng chính sách này được nhận phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng để lựa chọn, mua sắm sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu vui Xuân-đón Tết...

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ trao tặng hơn 3.600 suất quà Tết gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như, bánh, mứt, kẹo, chăn, màn, giày dép và tiền mặt cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên một tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 300 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bà Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, cho biết với phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết," Hội chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng Chương trình “Tết yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, qua đó thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em mô côi có hoàn cảnh khó khăn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục