Lãnh đạo EU ủng hộ quan điểm "tự chủ chiến lược" tách rời với Mỹ

Trả lời phỏng vấn tờ Politco, Chủ tịch EC cho rằng ngày càng nhiều lãnh đạo trong EU lên tiếng ủng hộ phát biểu của Tổng thống Pháp rằng châu Âu cần kháng cự lại sức ép trở thành "bên theo gót Mỹ."
Lãnh đạo EU ủng hộ quan điểm "tự chủ chiến lược" tách rời với Mỹ ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel mới đây khẳng định các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng ủng hộ quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thúc đẩy “tự chủ chiến lược” tách rời với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn tờ Politco, ông Michel cho rằng ngày càng nhiều lãnh đạo trong Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng ủng hộ phát biểu của Tổng thống Macron rằng châu Âu cần kháng cự lại sức ép trở thành "bên theo gót Mỹ."

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh: "Liên quan mối quan hệ với Mỹ, rõ ràng là có thể tồn tại những sắc thái và sự nhạy cảm giữa các nước thành viên của Hội đồng châu Âu... Tôi nghĩ khá nhiều người thực sự có suy nghĩ giống như Tổng thống Macron. Thực sự có một sự gắn kết chặt chẽ và ông Macron cũng không nói gì sai, liên quan tới mối quan hệ đồng minh với Mỹ.

Nhưng nếu quan hệ liên minh này có nghĩa rằng chúng ta phải tuân theo quan điểm của Mỹ một cách mù quáng, có hệ thống trong tất cả các vấn đề, thì câu trả lời là không."

[Tổng thống Pháp kêu gọi đảm bảo quyền tự chủ chiến lược của EU]

Ngày 12/4 vừa qua, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo “quyền tự chủ của châu Âu.”

Phát biểu tại Nhà hát Amare ở thành phố La Haye, Tổng thống Macron cho rằng quyền tự chủ gắn liền với bản sắc, do đó Liên minh châu Âu cần quyết định đúng trong việc lựa chọn đối tác và định hình vận mệnh của châu lục.

Ông nhấn mạnh đại dịch COVID-19 và xung đột cho thấy EU cần giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài nếu muốn giữ gìn bản sắc của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục