Chính giới Đức chia sẻ quan điểm về việc đảm bảo quyền tự chủ của EU

Theo ông Rolf Muetzenich - lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng SPD, EU "thực sự phải nỗ lực xây dựng một vai trò độc lập nếu có thể và không xuất hiện như một phần phụ của Mỹ" tại châu Á.
Chính giới Đức chia sẻ quan điểm về việc đảm bảo quyền tự chủ của EU ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/4, giới chức Đức đã chia sẻ quan điểm về tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Liên minh châu Âu (EU) cần giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và đảm bảo “quyền tự chủ của châu Âu” gắn liền với bản sắc.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, với tư cách là một cường quốc, Đức tích cự ủng hộ quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương.

Phát biểu tại Washington (Mỹ) tham dự kỳ họp mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ trưởng Lindner khẳng định: “Tôi tin rằng an ninh tại châu Âu cần có sự cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hơn thế nữa.”

Trong khi đó, ông Rolf Muetzenich - lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tham gia liên minh cầm quyền tại Đức - đã hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Macron. 

Theo ông, EU "thực sự phải nỗ lực xây dựng một vai trò độc lập nếu có thể và không xuất hiện như một phần phụ của Mỹ" tại châu Á.

Ông thừa nhận rằng tầm quan trọng của EU tại châu Á đang bị hạn chế và cho rằng châu Âu đang đứng thứ hai, thậm chí có thể là thứ 3 về mức độ ảnh hưởng tại đây. Chính khách này nhấn mạnh việc có “một quan điểm khác biệt” sẽ tốt hơn là “lúc nào cũng chỉ nói về việc chúng ta gắn bó với bên nào.”

[Tổng thống Pháp kêu gọi đảm bảo quyền tự chủ chiến lược của EU]

Đảng Cánh tả của Đức cũng ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Macron về sự độc lập chiến lược lớn hơn của EU. Chính trị gia đảng này, ông Dietmar Bartsch cho biết đó là một "mục tiêu đáng giá, nếu được kết hợp với mục tiêu trở thành một thế lực hòa bình của thế giới."

Những nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Macron phàn nàn rằng EU đang ngày càng phụ thuộc vào Mỹ về vũ khí và năng lượng, do đó cần tập trung thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng nội khối.

Ngày 11/4, Tổng thống Macron cũng đã một lần nữa nhắc lại quan điểm này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của "chủ quyền châu Âu" trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Lan.

Phát biểu tại Nhà hát Amare ở thành phố La Haye, Tổng thống Macron cho rằng quyền tự chủ gắn liền với bản sắc, do đó Liên minh châu Âu cần quyết định đúng trong việc lựa chọn đối tác và định hình vận mệnh của châu lục.

Ông nhấn mạnh đại dịch COVID-19 và xung đột cho thấy EU cần giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài nếu muốn giữ gìn bản sắc của mình./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.