Lãnh đạo Mỹ-UAE cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thái tử UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan để thảo luận về những diễn biến gần đây tại khu vực Trung Đông.
Lãnh đạo Mỹ-UAE cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)

THX dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết, ngày 29/1, các nhà lãnh đạo của Mỹ và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thái tử UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tái khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những diễn biến gần đây tại khu vực Trung Đông, trong đó có cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cùng nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Yemen và nơi khác trong khu vực.

Theo thông báo trên, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã nêu ý tưởng hỗ trợ thiết lập các vùng an toàn cho người tị nạn do xung đột ở khu vực. Về phần mình, Thái tử UAE đã nhất trí ủng hộ sáng kiến này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn nhấn mạnh cam kết tham vấn chặt chẽ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục