Lãnh đạo Nga và Israel điện đàm về tình hình ở Syria

Tổng thống Nga Putin ngày 6/5 đã điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu về cuộc xung đột ở Syria sau vụ Israel tấn công mục tiêu ở Syria.

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/5 đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc xung đột ở Syria, sau khi nhà nước Do Thái tiến hành không kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria.

 

Các hãng thông tấn báo chí Nga dẫn tuyên bố của người phát ngôn cho tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết ông Putin và ông Netanyahu đã thảo luận về "tình hình trong khu vực và các diễn biến liên quan tới Syria," song không cho biết nội dung chi tiết.

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã bày tỏ quan ngại trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria.

 

Cùng ngày 6/5, Arập Xêút đã kêu gọi Liên hợp quốc hành động nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Israel vào Syria, mô tả các cuộc không kích này là "sự xâm phạm nguy hiểm" tới chủ quyền của một quốc gia Arập.

 

Hãng thông tấn chính thức SPA cho biết Nội các Arập Xêút đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc trước tình hình ngày càng nghiêm trọng ở Syria" đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ cần có hành động mau lẹ để ngăn chặn các vụ tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria, đảm bảo không lặp lại hành động này."

 

Phát biểu trước các phóng viên ngày 6/5, đại diện của Tổ chức Điều phối dân tộc - nhóm đối lập chính ở Syria, đã chỉ trích các cuộc tấn công mới đây của Israel vào Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp răn đe đối với Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục