Lãnh đạo Pháp, Thụy Sĩ bày tỏ lập trường về xung đột Hamas-Israel

Tổng thống Pháp Emanuel Macron khẳng định Israel có quyền tự vệ, song phải thực hiện quyền này trong khuôn khổ luật nhân đạo quốc tế cũng như tôn trọng luật chiến tranh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Thụy Sĩ Alain Berset trong cuộc họp báo ở Bern ngày 15/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Thụy Sĩ Alain Berset trong cuộc họp báo ở Bern ngày 15/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/11, Tổng thống Pháp Emanuel Macron trong chuyến thăm Thụy Sĩ đã bày tỏ tôn trọng chính sách trung lập của nước chủ nhà.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset ở Bern, Tổng thống Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phòng thủ của châu Âu trong bối cảnh các cuộc xung đột leo thang.

Trong cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo nêu rõ lập trường của hai nước liên quan cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát tháng trước.

Tổng thống Macron nhấn mạnh luật pháp quốc tế quy định nghĩa vụ của các nước phải bảo vệ dân thường cũng như cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo đó, ông khẳng định Israel có quyền tự vệ, song phải thực hiện quyền này trong khuôn khổ luật nhân đạo quốc tế cũng như tôn trọng luật chiến tranh.

Tổng thống Macron kêu gọi sự đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh không tha thứ những hành động đe dọa công dân Do Thái hay Hồi giáo.

Ông cho rằng nhiệm vụ của Pháp ở Dải Gaza là giúp giải cứu con tin, bao gồm cả các công dân Pháp và những người mang các quốc tịch khác.

Về phần mình, Tổng thống Berset nêu rõ Thụy Sĩ có quan điểm rõ ràng phản đối chủ nghĩa bài Do Thái, cũng như sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza.

Tổng thống Macron cho biết ông đã có các cuộc thảo luận hiệu quả và đa dạng với Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ. Ông tin rằng lịch sử và ngôn ngữ sẽ giúp hai nước đoàn kết hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Macron cũng đề cập vấn đề biến đổi khí hậu, theo đó ông đánh giá cao các dự án nghiên cứu chung giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục