Tổng thư ký LHQ: Bệnh viện ở Gaza trong tình trạng tồi tệ khủng khiếp

Tổng thư ký Liên hợp quốc vô cùng lo lắng trước tình hình khủng khiếp và thiệt hại nặng nề về người ở một số bệnh viện tại Gaza, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

Một bệnh viện ở Gaza bị hư hại sau cuộc tấn công của các lực lượng Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một bệnh viện ở Gaza bị hư hại sau cuộc tấn công của các lực lượng Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14/11 bày tỏ "vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp" tại các bệnh viện ở Gaza, khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong cuộc oanh tạc của Israel.

Trong tuyên bố, người phát ngôn của ông Guterres nêu rõ: “Tổng thư ký Liên hợp quốc vô cùng lo lắng trước tình hình khủng khiếp và thiệt hại nặng nề về người ở một số bệnh viện tại Gaza. Nhân danh nhân đạo, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức."

Cùng ngày, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời cơ quan y tế do Phong trào Hamas điều hành ở Dải Gaza cho biết Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã rút khỏi Gaza.

Lãnh đạo cơ quan y tế nói trên ông Munir al-Boursh nói: "UNRWA và WHO không còn cung cấp dịch vụ ở Dải Gaza nữa. Các cơ quan của Liên hợp quốc đã nhượng bộ Israel và rời khỏi Dải Gaza.”

Theo ông al-Boursh, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel đã lên tới 12.000 người và khoảng 30.000 người khác bị thương.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) chiều 14/11 (giờ địa phương) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu dân thường Palestine ở các khu vực Sabra, Tel al-Hawa và Zeitoun gần thành phố Gaza phải sơ tán ngay về phía Nam trước 16 giờ cùng ngày.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn tiếng Arab của IDF, Trung tá Avichay Adraee nêu rõ: “IDF thông báo về sự cần thiết phải sơ tán khẩn cấp các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho các bạn, qua tuyến đường Salah al-Din đang được mở cho người đi bộ và ô tô đến 16 giờ, để tới Wadi Gaza ở phía Nam và các khu vực nhân đạo... Ở lại thành phố Gaza và khu vực lân cận sẽ khiến bạn gặp nguy hiểm.”

Trong đêm qua, IDF đã huy động máy bay chiến đấu và tàu chiến tấn công hơn 200 mục tiêu trong Dải Gaza. Dự kiến trong đêm nay, Israel tiếp tục đánh mạnh vào khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.