Lập đoàn thanh tra điều tra vụ sạt lở ở mỏ Phấn Mễ

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Thanh tra tỉnh làm cơ quan thường trực để tổ chức, thành lập đoàn thanh tra nguyên nhân vụ sạt lở.
Ngày 2/5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã họp với một sốsở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để tìm hiểu nguyên nhân vụ việcsạt lở bãi thải số 3 tại mỏ than Phấn Mễ, xã Phục Linh, huyện Đại Từvào ngày 15/4 vừa qua.

Tại buổi làmviệc, nhiều ý kiến đã được các đại biểu đưa ra để cùng thảo luận, phântích về các yếu tố chủ quan cũng như khách quan dẫn tới vụ sạt lở nóitrên. Song nhìn chung, các ý kiến đều cho rằng cần phải thành lập Đoànthanh tra liên ngành của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếptại Mỏ than Phấn Mễ, thì mới có thể xác định chính xác nguyên nhân vụviệc.

[Sạt lở khu đổ đất đá thải, vùi lấp cả chục hộ dân]

Huyện Đại Từ cũng đề nghị Công ty Cổphần Gang thép Thái Nguyên, các ngành liên quan của tỉnh quan tâm hơnnữa đến việc tổ chức cảnh giới, cảnh báo các khu vực nguy hiểm của bãithải. Đồng thời có biện pháp ổn định nguồn nước canh tác cho người dânxóm Khuôn 1, xã Phục Linh, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầngkhu tái định cư cho người dân phải di dời.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh TháiNguyên Dương Ngọc Long đãchỉ đạo và quyết định giao cho Thanh tra tỉnh làm cơ quan thường trực đểtổ chức, thành lập đoàn thanh tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân vụ sạt lở.

Ngoài ra, Sở Công Thương sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức, thành lập cácđoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra các điềukiện an toàn tại tất cả các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng yêu cầu Công ty Gang thép Thái Nguyên cùng phối hợp với huyệnĐại Từ để khắc phục hậu quả vụ sạt lở bãi thải, giúp người dân trong khuvực ảnh hưởng ổn định về tư tưởng, tâm lý cũng như cuộc sống.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 4 giờ sáng ngày15/4, tại khu vực bãi thải số 3 mỏ than Phấn Mễ, đơn vị do Công ty cổphần Gang Thép Thái Nguyên quản lý và khai thác trên địa phận xóm Khuôn1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Hậu quảcủa vụ sạt lở đã vùi lấp khoảng 4 ha hoa mầu, 10 ngôi nhà bị vùi lấphoàn toàn, 2 ngôi nhà bị tràn đất,1 người tử vong, 1 người bị thương và 5người bị mất tích.

Sau 10 ngày tìm kiếm, bằng các biện pháp kỹ thuậttổng hợp, đến ngày 26/4, thi thể các nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.Tổng giá trị thiệt hại theo ước tính ban đầu là khoảng 15 tỷ đồng./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục