Lầu Năm Góc khẳng định Iran phóng hơn 10 tên lửa

Lầu Năm Góc tuyên bố: "Chúng tôi đang xem xét những đánh giá ban đầu về thiệt hại. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhân viên Mỹ, đối tác và đồng minh tại khu vực."
Lầu Năm Góc khẳng định Iran phóng hơn 10 tên lửa ảnh 1Ít nhất 9 quả rocket đã bắn trúng căn cứ không quân Ain al-Asad. (Nguồn: DM)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman ngày 7/1 (giờ địa phương) khẳng định Iran đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào quân đội Mỹ và các lực lượng liên quân tại Iraq.

Lầu Năm Góc tuyên bố: "Chúng tôi đang xem xét những đánh giá ban đầu về thiệt hại. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhân viên Mỹ, đối tác và đồng minh tại khu vực."

Trước đó, một quan chức Mỹ xác nhận tấn công rocket đã xảy ra vào rạng sáng 8/1 tại nhiều địa điểm ở Iraq, trong đó có căn cứ không quân Ain al-Asad, miền Tây quốc gia Trung Đông này.

[Tổng thống Trump theo dõi diễn biến vụ căn cứ tại Iraq bị tấn công]

Nhà Trắng cũng xác nhận đã biết tin tức về vụ tấn công các cơ sở Mỹ ở Iraq. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã được thông báo và đang theo dõi tình hình.

Vụ tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad diễn ra sau khi các lực lượng ủng hộ Iran tại Iraq tuyên bố sẽ tham gia phối hợp "phản ứng" với vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran và một chỉ huy hàng đầu của Iraq thiệt mạng tại Baghdad hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục