Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - "Sàn chiến" của các vũ công samba

Tại cuộc thi, các vũ công đến từ 12 trường dạy samba hàng đầu ở Rio de Janeiro sẽ tranh tài để giành danh hiệu vô địch, hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn sôi động và lấp lánh sắc màu.
Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - "Sàn chiến" của các vũ công samba ảnh 1Một vũ công biểu diễn tại Lễ hội Carnival ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil ngày 17/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với nhịp trống rộn ràng và những vũ điệu samba bốc lửa, các cuộc diễu hành rực rỡ sắc màu của lễ hội hóa trang Carnival Rio de Janeiro (Brazil) đã hâm nóng bầu khí không khí lễ hội tại thành phố này.

Đây là lễ hội Carnival đầu tiên được tổ chức với quy mô đầy đủ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới đã khẳng định đẳng cấp khi các trường đào tạo nhảy samba hàng đầu của Rio de Janeiro khai mạc cuộc thi diễu hành hằng năm tại sân vận động Sambadrome.

Tại cuộc thi diễn ra trong 2 đêm, các vũ công đến từ 12 trường dạy samba hàng đầu của thành phố sẽ tranh tài để giành danh hiệu vô địch, hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn sôi động và lấp lánh sắc màu.

Các màn trình diễn đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với nền văn hóa Afro-Brazil khi vũ điệu samba ra đời.

Rạng rỡ trong bộ trang phục đính kim sa lấp lánh, cô Debora Soares, 25 tuổi, chia sẻ: "Vui đón lễ hội hóa trang sau đại dịch là một cảm giác tự do và hạnh phúc lớn đến mức tôi không thể diễn tả được."

Soares, một trong những người tổ chức sự kiện diễu hành của trường dạy samba Imperio Serrano, cũng cho biết lễ hội hóa trang năm nay mang đến hy vọng rằng những năm tới sẽ tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, cô Amanda Olivia, 34 tuổi, thuộc đoàn vũ công của trường Mangueira, hào hứng cho biết, với lễ hội hóa trang này, mọi người có thể bỏ lại phía sau những ám ảnh kinh hoàng của đại dịch COVID-19, đã cướp đi sinh mạng của gần 700.000 người tại nước này.

Lễ hội Carnival của Rio de Janeiro là lễ hội lớn nhất tại Brazil và cũng là một trong những lễ hội lớn nhất trên thế giới, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1723.

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - "Sàn chiến" của các vũ công samba ảnh 2Một vũ công mặc bộ trang phục sặc sỡ biểu diễn tại Lễ hội Carnival Rio de Janeiro. (Ảnh: THX/TTXVN)

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức đúng ngày truyền thống kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020 (năm ngoái lễ hội được tổ chức vào tháng 4 với quy mô thu gọn).

Sự kiện quan trọng nhất của lễ hội Rio là cuộc diễu hành chính thức diễn ra tại Sambodromo.

Các câu lạc bộ samba lớn nhất của thành phố cùng tham gia và đơn vị nào đạt thành tích tốt nhất thông qua cuộc bầu chọn của ban giám khảo sẽ trở thành câu lạc bộ samba tốt nhất của lễ hội.

Tổng cộng hơn 400 đoàn ca vũ gồm hàng nghìn nhạc sỹ và vũ công biểu diễn trên khắp các tuyến phố ở Rio de Janeiro.

Một sân khấu biểu diễn samba được dựng riêng cho sự kiện năm nay đã mở cửa từ ngày 17/2 để vũ công từ các trường đào tạo samba thỏa sức cống hiến.

Đây là một chương trình hấp dẫn với các biên đạo múa xuất sắc, những bộ trang phục rực rỡ, gợi cảm, cùng những đoàn xe diễu hành đầy mê hoặc trong không gian âm nhạc sôi động.

[Lễ hội Carnival lớn nhất Brazil sôi động trở lại sau đại dịch]

Việc tổ chức Lễ hội Carnival cũng kỳ vọng là động lực thúc đẩy kinh tế của thành phố Rio de Janeiro sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nền bởi dịch COVID-19.

Giám đốc Công ty Du lịch Rio (Riotur), Ronnie Aguiar, chia sẻ với Reuters: “Chúng tôi tin rằng nền kinh tế sẽ tạo ra hơn 970 triệu USD chỉ riêng trong lễ hội Carnival. Đó sẽ là một kỷ lục… Chúng tôi sẵn sàng chào đón tất cả mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới."

Lễ hội Carnival Rio de Janeiro - "Sàn chiến" của các vũ công samba ảnh 3Các vũ công biểu diễn tại Lễ hội Carnival ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil ngày 17/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế, khoảng 80.000 khách du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tới Rio để dự lễ hội Carnival, tăng gần 25.000 lượt so với con số thống kê vào năm 2020, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra ở quốc gia này.

Rất nhiều khâu chuẩn bị được đưa vào kế hoạch cho sự kiện thường niên lớn nhất của Brazil.

Các du khách đều háo hức tham gia các bữa tiệc đường phố, được gọi là lễ hội blocos. Đây là nét đặc trưng, làm nên màu sắc riêng tại Carnival ở Rio de Janeiro.

Mỗi người hóa trang thành nhân vật mình yêu thích, các đoàn diễu hành samba có chủ đề riêng với những điệu múa, trang phục khác nhau.

Những bữa tiệc đường phố sẽ thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường và biểu diễn các bài hát theo nhịp điệu lễ hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục