Lễ hội Thái miếu nhà Trần tại Quảng Ninh: Tri ân công đức các Vua Trần

Thái Miếu là nơi thờ tổ tiên của nhà Trần và các vị vua Trần, một trong những di tích quan trọng trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại vùng đất An Sinh-Đông Triều.
Lễ hội Thái miếu nhà Trần tại Quảng Ninh: Tri ân công đức các Vua Trần ảnh 1Nghi thức khai chuông tại Lễ khai hội Thái miếu nhà Trần Đông Triều, Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ngày 8/2 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Thái Miếu nhà Trần, thôn Trại Lốc, xã An Sinh, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai hội Thái Miếu nhà Trần năm 2023.

Đây là dịp để người dân và du khách thập phương dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân và các Vua Trần đã dựng nên một triều đại rực rỡ trong lịch sử Việt Nam.

Lễ hội Thái Miếu là sự kiện văn hóa quan trọng được thị xã Đông Triều tổ chức hằng năm trong những ngày đầu Năm mới, cùng với thời điểm diễn ra Lễ hội xuân Ngọa Vân trên địa bàn thị xã Đông Triều, Lễ hội Xuân Yên Tử....

Những hoạt động văn hóa này đã góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Khu di tích nhà Trần trên địa bàn thị xã Đông Triều, tạo thêm điểm nhấn trong tuyến du lịch văn hóa tâm linh của Đông Triều nói riêng, Quảng Ninh nói chung.

Năm nay, chương trình khai mạc lễ hội gồm nghi lễ gióng trống, đánh chiêng khai hội, lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, nghi thức dâng lễ của Ban chấp hành họ Trần, lễ tế nam quan, nữ quan, lễ tế của đội tế các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Thái Miếu còn gọi là Đền Thái, tọa lạc trên đồi Đình thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là nơi thờ tổ tiên của nhà Trần và các vị Vua Trần, một trong những di tích quan trọng trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Vùng đất An Sinh-Đông Triều là quê gốc của nhà Trần, nơi đầu tiên nhà Trần đến sinh sống, lập nghiệp, sau này mới dời xuống vùng đất Long Hưng (Thái Bình), Tức Mặc (Nam Định) sinh sống.

Sau khi lên ngôi, năm 1237, Vua Trần Thái Tông (tức Trần Cảnh) đã ban cho anh trai mình là Trần Liễu vùng đất Ngũ Yên (Yên Sinh, Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Bang và Yên Hưng) để làm đất thang mộc và phong cho Trần Liễu là An Sinh Vương.

[Lễ hội Đền Trần Thái Bình: Tưởng nhớ, tri ân công lao bậc tiền nhân]

An Sinh Vương Trần Liễu đã cho xây dựng điện An Sinh và nhiều công trình phủ đệ tại đây. Đồng thời, ông cho xây dựng Tiên Miếu (tức Thái Miếu) để thờ cúng tổ tiên và cha của mình là Đức Thái Tổ Trần Thừa.

Sau khi An Sinh Vương Trần Liễu mất, nhà Trần tiếp tục mở rộng Tiên Miếu trở thành Thái Miếu của Hoàng gia. Quy mô của Thái Miếu ngày càng được mở rộng hơn. Các vị Vua Trần sau khi mất đều được thờ tự tại đây.

Triều đại nhà Trần đã khai sáng nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, với tư tưởng cư trần lạc đạo, làm nền tảng tư tưởng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tới cấp độ Quốc giáo.

Với nhà Trần, Đông Triều không chỉ là quê gốc mà còn là Trung tâm văn hóa-tâm linh tiêu biểu và đặc sắc với quần thể di tích kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng, được coi là “thánh địa” linh thiêng của Thiền phái Trúc Lâm.

Tiêu biểu như am-chùa Ngọa Vân, nơi Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành và nhập Niết bàn-hóa Phật; đền An Sinh và lăng tẩm các Vua Trần được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia ngay từ đợt đầu năm 1962 cùng với nhiều di tích khác trên cả nước); Thái Miếu - nơi thờ tổ tiên và hoàng tộc nhà Trần; chùa Quỳnh Lâm - được coi là Học viện Phật giáo đầu tiên của nước Đại Việt thời nhà Trần, nổi tiếng với bức tượng Phật Di Lặc-là một trong “An Nam tứ đại khí...”

Năm 2013, Thái Miếu nhà Trần được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Lễ hội Thái Miếu nhà Trần được phục dựng lại từ năm 2019 và duy trì tổ chức thường niên. Lễ hội diễn ra từ ngày 18-20 tháng Giêng hàng năm. Ngày 18 tháng Giêng cũng là ngày giỗ Tổ Trần Thừa.

Đến với Lễ hội Thái Miếu nhà Trần, người dân, du khách sẽ được vãn cảnh, du ngoạn 13 điểm di tích trong Khu Di tích nhà Trần như Đền An Sinh, lăng Tư Phúc, Thái Lăng, Mục Lăng, Ngải Sơn Lăng, Phụ Sơn Lăng, Nguyên Lăng, Đồng Hỷ Lăng, chùa Ngọc Thanh, chùa Ngọa Vân, chùa Tuyết, chùa Quỳnh Lâm và chùa Hồ Thiên.

Du khách cũng được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi mang đậm bản sắc dân gian như kéo co, cờ cây, ném còn, đi cầu kiều, đập niêu và liên hoan văn nghệ làng văn hóa xã An Sinh được tổ chức tại khuôn viên Thái Miếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục