LHQ chọn năm 2010 là năm quốc tế thanh niên

Năm Quốc tế Thanh niên bắt đầu từ 12/8/2010, với chủ đề "Đối thoại và hiểu biết lẫn nhau," cổ vũ đối thoại giữa thanh niên với nhau.
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/12 đã thông qua nghị quyết chọn năm 2010 là Năm Quốc tế Thanh niên.

Quyết định này nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên trong cuộc chiến chống các thách thức đang đe dọa nhân loại, hiểu rõ hơn các nhu cầu và những vấn đề thế hệ trẻ quan tâm, đồng thời cũng nhằm ghi nhận sự đóng góp của thanh niên đối với xã hội.

Theo nghị quyết, Năm Quốc tế Thanh niên sẽ bắt đầu từ ngày 12/8/2010.

Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, cá nhân và cộng đồng trên khắp thế giới ủng hộ các hoạt động của Năm Quốc tế Thanh niên trong mỗi quốc gia và trên toàn cầu, với chủ đề "Đối thoại và hiểu biết lẫn nhau," để cổ vũ đối thoại và đồng cảm giữa thanh niên với thanh niên và giữa các thế hệ, đồng thời thúc đẩy lý tưởng hòa bình, đoàn kết, tôn trọng nhân quyền và các giá trị của tự do.

Năm Quốc tế Thanh niên cũng khuyến khích sự tham gia tích cực của thanh niên vào tất cả các lĩnh vực xã hội, đặc biệt vào tiến trình thực hiện và đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong năm 2015.

Các sự kiện quốc tế được Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức trong Năm Quốc tế Thanh niên bao gồm Đại hội thanh niên thế giới lần thứ 5 từ ngày 31/7-13/8/2010 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị quốc tế thanh niên từ ngày ngày 24-27/8 tại thủ đô Mexico và Đại hội Olympic thanh niên từ ngày 14-26/8/2010 tại Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục