LHQ chuẩn bị mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường Iraq

Liên hợp quốc đang khẩn trương chuẩn bị mở một hành lang nhân đạo ở miền Bắc Iraq để cho phép dân thường sơ tán khỏi vùng chiến sự.
LHQ chuẩn bị mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường Iraq ảnh 1 Hiện trường đổ nát của hai vụ đánh bom ở khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống tại thành phố Sadr, Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Iraq, ông Nickolay Mladenov ngày 8/8 cho biết Liên hợp quốc đang khẩn trương chuẩn bị mở một hành lang nhân đạo ở miền Bắc Iraq để cho phép dân thường sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) gần Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Ông Mladenov hoan nghênh sự hợp tác giữa chính phủ Iraq, chính quyền khu tự trị của người Kurd và cộng đồng quốc tế để "giúp tránh nạn diệt chủng và chống khủng bố."

Lầu Năm Góc cho biết đêm 8/8, máy bay quân sự Mỹ đã thả hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Iraq ở khu vực bị lực lượng phiến quân IS đe dọa. Ba máy bay chở hàng, được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu F/A-18, xuất phát từ tàu sân bay USS George H.W.Bush đã thả đồ cứu trợ xuống cho hàng nghìn người tị nạn mắc kẹt tại vùng núi Sinjar.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, số hàng cứu trợ trên gồm hơn 28.200 suất ăn và hơn 1.500 gallon (5.678 lít) nước ngọt.

Ngày 8/8, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ các nỗ lực của Iraq nhằm bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cũng như đấu tranh chống khủng bố.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về phản ứng của Bắc Kinh sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq và thả hàng cứu trợ cho người dân. Bắc Kinh hy vọng Iraq có thể sớm trở lại ổn định.

Phản ứng về chiến dịch không kích của Mỹ tại Iraq, đồng USD đã rớt giá so với nhiều ngoại tệ lớn. Trong phiên giao dịch chiều 8/8 trên thị trường chứng khoán New York, các đồng euro, bảng Anh, đôla Australia (AUD), yen, franc Thụy Sĩ và đôla Canada đều tăng giá so với đồng đôla Mỹ.

Trong khi đó, giá dầu thô ở Mỹ ngày 8/8 cũng tăng cao. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định về lâu dài, chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn cung dầu mỏ vì người Kurd ở Iraq có thể giành lại các mỏ dầu từ tay phiến quân.

Hiện Iraq là nước khai thác dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục