Iraq: Bạo lực tại Baghdad làm hàng trăm người thương vong

Bộ Nội vụ Iraq cho biết ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 108 người bị thương bởi hàng loạt vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad ngày 6/8.
Iraq: Bạo lực tại Baghdad làm hàng trăm người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Iraq cho biết ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 108 người bị thương bởi hàng loạt vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad ngày 6/8.

Trong làn sóng bạo lực này có hai vụ đánh bom xe tại quận Sadr City, một vụ đánh bom gần Nhà thờ Virgin Mary ở quận al-Neairiya và một vụ đánh bom liều chết gần một khu chợ đông người ở quận Ur.

Cả ba quận trên là khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở phía Đông Baghdad.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận là thủ phạm các vụ tấn công.

Tình hình an ninh đã bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng từ ngày 10/6 vừa qua, khi xảy ra các cuộc đụng độ đổ máu giữa các lực lượng an ninh Iraq với hàng trăm tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Sunni, tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS). Đến nay, nhóm này đã kiểm soát nhiều phần lãnh thổ phía Tây và Bắc Iraq.

Iraq đang trải qua một trong những thời điểm bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm nay. Phái bộ hỗ trợ Iraq của Liên hợp quốc cho biết hơn 1.700 người Iraq đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương do khủng bố và bạo lực riêng trong tháng Bảy vừa qua. Nếu tính nửa đầu năm nay, khủng bố và bạo lực đã làm tổng cộng 5.576 người thiệt mạng và 11.666 người bị thương.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, phát ngôn viên quân sự của Thủ tướng Iraq cho biết quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào một tòa án Sharia (luật Hồi giáo) do phiến quân IS thành lập tại thành phố miền Bắc Mosul, tiêu diệt 60 đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục