LHQ đã triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Mali

12.600 binh sỹ thuộc Phái bộ Liên hợp quốc bình ổn Mali đã tiếp quản sứ mệnh của Phái bộ hỗ trợ quốc tế do châu Phi đứng đầu ở Mali.
Ngày 1/7, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã tiếp quản trách nhiệm an ninh từ các binh sỹ châu Phi tại Mali, với sứ mệnh bảo đảm ổn định cho quốc gia này khi mà theo kế hoạch chỉ còn bốn tuần nữa sẽ diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng.

Một lực lượng gồm 12.600 binh sỹ thuộc Phái bộ Liên hợp quốc bình ổn Mali (MINUSMA) đã chính thức tiếp quản sứ mệnh của Phái bộ hỗ trợ quốc tế do châu Phi đứng đầu ở Mali (AFISMA), vốn được thành lập để hỗ trợ các binh sỹ Pháp triển khai tại Mali hồi tháng Giêng nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các phần tử Hồi giáo, đồng thời giúp Chính phủ Mali tái lập quyền lực trên khắp cả nước.

[LHQ sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Mali]

Hồi tháng Tư vừa qua, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua quyết định triển khai tại Mali lực lượng bình ổn quốc tế MINUSMA, bao gồm 11.200 binh lính và 1.400 cảnh sát.

Sứ mệnh của MINUSMA là huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại và nhanh chóng ổn định tình hình tại các thị trấn chủ chốt ở miền Bắc quốc gia Tây Phi này, đồng thời đẩy mạnh dân chủ và hỗ trợ Chính phủ Mali mở rộng quyền kiểm soát tại các địa phương.

Ngoài ra, MINUSMA còn đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực chính trị nhằm tái thiết Mali. Dự kiến, trong giai đoạn đầu, sứ mệnh của MINUSMA sẽ kéo dài 12 tháng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục