LHQ điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan

Ủy ban độc lập phụ trách việc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7.

Ủy ban độc lập phụ trách việc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Michele Montas cho biết ủy ban, được thành lập theo yêu cầu của Chính phủ Pakinstan, có thời gian 6 tháng để điều tra.

Đứng đầu ủy ban là Đại sứ Chile tại Liên hợp quốc, ông Heraldo Munoz.

Sau khi điều tra, ủy ban sẽ trình báo cáo lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và sau đó là lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục