LHQ hối thúc các bên tham chiến tại Syria bảo vệ dân

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hối thúc các bên tham chiến tại Syria và những người ủng hộ họ ''làm tất cả'' để bảo vệ dân thường tại đây.

THX đưa tin, ngày 7/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc các bên tham chiến tại Syria và những người ủng hộ họ ''làm tất cả'' để bảo vệ dân thường tại quốc gia Trung Đông này, nơi xung đột vũ trang đã bước sang năm thứ tư.

Tuyên bố do người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra nêu rõ: Trong bối cảnh có những thông tin không mấy tốt đẹp về sự khốc liệt của cuộc xung đột đẫm máu đang đẩy Syria tới bờ vực diệt vong, Tổng Thư ký hối thúc các bên tham chiến và những người ủng hộ họ phải bảo đảm rằng dân thường được an toàn, bất kể tôn giáo, cộng đồng hay sắc tộc của họ là gì.

Cả Chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đều có nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm lương tâm để thực hiện điều này. Họ phải làm mọi thứ để tránh và ngăn cản bạo lực nhằm vào dân thường, trong đó có các cuộc không kích và nã pháo bừa bãi vào khu dân cư.

Tuyên bố của ông Ban Ki-moon được đưa ra sau khi xảy ra vụ giết hại một linh mục tại thành phố Homs ở miền Tây Syria và cái mà ông gọi là ''những hình ảnh khủng khiếp'' - ám chỉ các vụ hành quyết tại thị trấn Kassab của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục