LHQ kêu gọi Israel gia hạn ngừng xây khu định cư

Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi Israel kéo dài thời hạn tạm ngừng xây dựng khu định cư Do Thái tại khu Bờ Tây của Palestine.
Liên hợp quốc ngày 17/9 một lần nữa kêu gọi Israel kéo dài thời hạn tạm ngừng xây dựng khu định cư Do Thái tại khu Bờ Tây của Palestine, đồng thời bày tỏ "hy vọng mới" cho hòa bình Trung Đông.

Phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên hợp quốc, ông Robert Serry, nhấn mạnh rằng quyết định hoãn xây dựng khu định cư trong 10 tháng qua đã "có một tác động tích cực" đối với căng thẳng giữa Israel và Palestine.

Ông cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Israel gia hạn thêm sau khi lệnh đình chỉ trên hết hiệu lực vào cuối tháng Chín. Đặc phái viên Serry cũng khẳng định lại quan điểm của Liên hợp quốc là "các khu định cư nói trên vi phạm luật pháp quốc tế, và Bộ Tứ kêu gọi Israel chấm dứt hoàn toàn hoạt động xây dựng này."

Cũng trong phát biểu trên, ông Serry nhận định "sự gia tăng bạo lực trong những ngày qua là rất đáng báo động và sẽ cản trở mọi tiến bộ ở Gaza." Ông muốn nhắc tới những quả rocket và pháo được bắn sang Israel từ Dải Gaza do phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát và các vụ không kích đáp trả của Israel vào Gaza.

Ông cũng kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas "kiềm chế các hành động khiêu khích và làm việc như những đối tác nhằm tạo ra môi trường mang tính xây dựng để các cuộc đàm phán thành công."

Theo ông Serry, Bộ Tứ - gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Nga và EU, sẽ gặp nhau vào ngày 21/9 tới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc, dưới sự chủ tri của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Ông nhấn mạnh rằng "đây là thời điểm để thắp lên những hy vọng mới trong việc tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông."

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell ngày 17/9 đã tới Lebanon sau khi thăm Syria trong khuôn khổ chuyến công du khu vực này nhằm thảo luận về cách thúc đẩy hòa bình.

Lebanon và Syria là hai trong số nhiều nước Arập chưa ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Ông Mitchell bày tỏ hy vọng thuyết phục hai nước này tham gia các cuộc đàm phán với Israel và ủng hộ các cuộc hòa đàm Israel-Palestine. Tại Syria, ông Mitchell nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình cho Trung Đông có nghĩa là "một thỏa thuận giữa Israel với Palestine, với Syria và với Lebanon, và sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa Israel với các nước láng giềng.

Tổng thống Ai Cập Hosni Moubarak ngày 17/9 kêu gọi hãy nắm "cơ hội vàng" để có một nền hòa bình, chấm dứt nỗi thống khổ của nhân dân Palestine, đồng thời bảo đảm an ninh và ổn định cho nhân dân trong khu vực.

Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình nhà nước Israel, Tổng thống Moubarak tuyên bố: "Chúng ta đang đứng trước một cơ hội lịch sử và phải nắm lấy nó," đồng thời khẳng định Ai Cập khuyến khích các bên tiếp tục đàm phán vì sự nghiệp chính đáng của Palestine. Ông nhấn mạnh vấn đề các khu định cư đang ảnh hưởng đến những cuộc đàm phán trực tiếp, đồng thời yêu cầu Israel kéo dài thời hạn đình chỉ hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục