LHQ kêu gọi quốc tế trợ giúp khẩn cho châu Phi

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp khẩn cấp các nền kinh tế châu Phi vượt qua tác động của khủng hoảng kinh tế.
Tại cuộc thảo luận của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64 ngày 14/10 về các vấn đề quản lý kinh tế vĩ mô, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp khẩn cấp các nền kinh tế châu Phi vượt qua tác động của khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu.

Các biện pháp khẩn cấp bao gồm cải tổ quy chế để tăng cường các ngân hàng phát triển khu vực, tăng viện trợ để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của châu Phi, khẩn cấp giãn, giảm hoặc xóa nợ để giúp các nền kinh tế châu lục này.

Các phát biểu tại cuộc thảo luận nhấn mạnh châu Phi đang phải chịu tác động tiêu cực nhất của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu.

Giá hàng hóa xuất khẩu của châu lục này bị giảm làm giảm nguồn ngoại tệ và thu nhập của các nước châu Phi khiến cán cân thanh toán xấu đi trầm trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 chưa bằng một nửa so với trước khủng hoảng. Các nước châu Phi lâm vào tình trạng không thể đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đại diện châu Phi kêu gọi các nước nhóm G-20 thực hiện các cam kết tăng viện trợ cho các nước đang phát triển, ưu tiên đặc biệt cho châu Phi thông qua Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển châu Phi để giúp châu lục này không bị rơi vào cuộc khủng hoảng nợ nước ngoài.

Các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế nhấn mạnh biến đổi khí hậu về ngắn và trung hạn đang làm trầm trọng hơn sản xuất nông nghiệp ở châu Phi. Hầu hết người dân các nước ở Nam sa mạc Sahara sẽ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng, thất nghiệp cao trong khi thu nhập từ xuất khẩu giảm mạnh.

Phần lớn các nước ít phát triển nhất ở châu Phi nay đã phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu từ bên ngoài. Nhiều nước và tổ chức phi chính phủ đã hợp tác với chính phủ các nước châu Phi để phát triển nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục