LHQ kêu gọi WTO không áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực vì nhân đạo

Lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng WTO diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 12-15/6, với an ninh lương thực là một nội dung trong chương trình nghị sự.
LHQ kêu gọi WTO không áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực vì nhân đạo ảnh 1Người dân chờ được phát lương thực cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia, ngày 14/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh đang xảy ra một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, Liên hợp quốc ngày 13/6 đã kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) không áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với lương thực, thực phẩm vì các mục đích nhân đạo.

Lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng WTO diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 12-15/6, với an ninh lương thực là một nội dung trong chương trình nghị sự.

Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cùng người đứng đầu Cơ quan thương mại và phát triển của Liên hợp quốc, bà Rebeca Grynspan, cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng làm gia tăng nguy cơ đói kém đối với hàng chục triệu người, vốn cận kề hoặc đang sống trong cảnh thiếu an ninh lương thực.

Hai quan chức Liên hợp quốc nêu rõ rằng vào năm 2020, khoảng 80% lương thực và khoảng 92% ngũ cốc của các nước châu Phi là nhập khẩu.

[Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 của WTO tại Thụy Sĩ]

Trước thực tế này, các quan chức kêu gọi các nước thành viên WTO "không áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với những mặt hàng lương thực thiết yếu được đặt mua bởi các nước kém phát triển, các quốc gia đang phát triển hiện nhập khẩu ròng lương thực và những nước đang trông cậy vào Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP), vì mục đích nhân đạo phi thương mại."

Cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine làm gia tăng nhiều quan ngại về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu do các cảng ở Biển Đen của Ukraine đang bị phong tỏa, khiến Kiev không thể thực hiện các hoạt động xuất khẩu.

Trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng Hai vừa qua, Ukraine là nhà cung cấp lúa mỳ và ngô lớn thứ tư trên thế giới.

Hồi tháng Năm, Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, cũng đã kêu gọi các quốc gia không cản trở hoặc hạn chế hoạt động xuất khẩu các mặt hàng lương thực thực phẩm cơ bản do những căng thẳng trên các thị trường lương thực toàn cầu.

Trong khi đó, các quan chức Liên hợp quốc cho biết sẽ làm việc với các nước thành viên WTO nhằm giải quyết vấn đề hạn chế cạnh tranh và những hành vi kinh doanh không lành mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.