LHQ: "Không thể thay đổi" tiến trình hòa bình Israel-Palestine

Ngày 16/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Palestine hoàn thành trách nhiệm của họ trong khuôn khổ "Lộ trình hòa bình Trung Đông" để thành lập hai nhà nước, giải quyết dứt điểm cuộc xung đột ở Trung Đông, kiềm chế bất cứ hành động nào có thể làm phương hại lòng tin và gây hậu quả xấu cho tiến trình đàm phán hòa bình.

Ngày 16/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Palestine hoàn thành trách nhiệm của họ trong khuôn khổ "Lộ trình hòa bình Trung Đông" để thành lập hai nhà nước, giải quyết dứt điểm cuộc xung đột ở Trung Đông, kiềm chế bất cứ hành động nào có thể làm phương hại lòng tin và gây hậu quả xấu cho tiến trình đàm phán hòa bình.

Đây là nghị quyết đầu tiên về vấn đề Trung Đông của
Liên hợp quốc trong gần 5 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại
Liên hợp quốc, nghị quyết dài hai trang, do Nga và Mỹ đồng bảo trợ, đã được 14/15 thành viên Hội đồng Bảo an thông qua (Libi bỏ phiếu trắng).

Nghị quyết khẳng định ý nghĩa và kết quả các cuộc thương lượng giữa
IsraelPalestine tại hội nghị Annapolis, bang Maryland của Mỹ hồi tháng 11/2007 là "không thể thay đổi".

Nghị quyết cho rằng một nền hòa bình bền vững chỉ có thể có được dựa trên cam kết lâu dài và công nhận lẫn nhau, không bạo lực, kích động và khủng bố, và đó là giải pháp xây dựng hai nhà nước dựa trên các thỏa thuận và trách nhiệm ràng buộc đã được cam kết.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các nhà nước và tổ chức quốc tế góp phần vào bầu không khí xây dựng của quá trình đàm phán giữa
IsraelPalestine.

Phát biểu trước
Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimoon nhấn mạnh vẫn còn nhiều cản trở trong tiến trình hòa bình Trung Đông và lấy làm tiếc về việc hai bên không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng thành lập hai nhà nước vào cuối năm nay như hy vọng.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định tiến trình nghiêm túc này đang được thúc đẩy và sẽ phải đạt được kết quả cuối cùng.

Trước đó, nhóm "Bộ Tứ" đồng bảo trợ cho "Lộ trình hòa bình Trung Đông" (gồm Liên minh châu Âu (EU),
Liên hợp quốc, Nga và Mỹ) cũng ra tuyên bố kêu gọi IsraelPalestine nối lại các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột, hướng tới mục tiêu xây dựng một nhà nước Palestine sống hòa bình bên cạnh đất nước Israel an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục