LHQ thông qua 54 nghị quyết về giải trừ quân bị

Các nước thành viên Liên hợp quốc đã thông qua 54 nghị quyết liên quan đến các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế.
Kết thúc hội nghị của Ủy ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64, các nước thành viên Liên hợp quốc đã thông qua 54 nghị quyết liên quan đến các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban trên, ông José Luis Cancela, khẳng định tăng cường chủ nghĩa đa phương đã tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa xu thế mới trong tiến trình giải trừ quân bị cả hạt nhân lẫn thông thường.

Sự đồng thuận về nhiều nghị quyết liên quan đến giải trừ quân bị đã tạo động lực để các nước thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy giải trừ quân bị, tiến tới một thế giới không vũ khí hạt nhân và không phổ biến hạt nhân.

Lần đầu tiên, nghị quyết về hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đã dành được sự ủng hộ và đồng bảo trợ của cả 5 nước có vũ khí hạt nhân. Hội nghị này đã thông qua chương trình hành động thúc đẩy các cuộc thương lượng về hiệp ước cấm vật liệu phân hạch.

Nghị quyết về buôn bán vũ khí được thông qua với đại đa số phiếu của các nước thành viên Liên hợp quốc khẳng định động lực mạnh mẽ của xu thế giải trừ quân bị trong quan hệ quốc tế.

Nghị quyết về việc tổ chức hội nghị các nước và các bên ký hiệp ước thiết lập các khu vực phi hạt nhân, tại New York vào tháng 4/2010, đã dành được sự ủng hộ cao và không có phiếu chống.

Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi các khu vực chưa có hiệp ước thiết lập khu vực phi hạt nhân đẩy nhanh nỗ lực theo hướng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục