LHQ ủng hộ đề xuất tổ chức vòng 3 hội nghị quốc tế về Syria

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hoan nghênh thông cáo của Mỹ rằng vòng 3 của tiến trình hòa đàm Syria sẽ diễn ra tại New York vào ngày 18/12 tới.
LHQ ủng hộ đề xuất tổ chức vòng 3 hội nghị quốc tế về Syria ảnh 1Trẻ em tị nạn Syria tại một trại tị nạn ở làng Taybeh, thung lũng Bekaa, miền Đông Liban. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã/Reuters, ngày 8/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hoan nghênh thông cáo của Mỹ rằng vòng 3 của tiến trình hòa đàm Syria sẽ diễn ra tại New York vào ngày 18/12 tới, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải có một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc ở Syria sớm nhất có thể.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Phó Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết trước đó cùng ngày, ông Ban Ki-moon đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại thủ đô Paris (Pháp).

Ông Haq xác nhận: "Tổng thư ký Liên hợp quốc đã hoan nghênh sáng kiến của Ngoại trưởng Mỹ về việc tổ chức cuộc họp thứ 3 của Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria ở New York vào ngày 18/12 tới. Nếu diễn ra, ông Ban Ki-moon và Đặc phái viên của ông Staffan de Mistura dự định sẽ tham gia vòng đàm phán này."

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin lại tỏ ra hoài nghi về đề xuất tổ chức vòng 3 hội nghị quốc tế về Syria vào tuần tới. Ông lưu ý rằng tiến triển trong các nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài bốn năm qua ở Syria có nguy cơ bị thụt lùi nếu trước tiên không đáp ứng được những yêu cầu cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục