LHQ xúc tiến thiết lập các lệnh ngừng bắn cục bộ ở Syria

LHQ đang xúc tiến thiết lập các lệnh ngừng bắn cục bộ tại 3 hoặc 4 khu vực ở Syria nhằm giảm bớt leo thang xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán chính trị.
LHQ xúc tiến thiết lập các lệnh ngừng bắn cục bộ ở Syria ảnh 1Phó Tổng thư ký LHQ Jan Eliasson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 15/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson cho biết cơ quan này đang xúc tiến thiết lập các lệnh ngừng bắn cục bộ tại 3 hoặc 4 khu vực ở Syria, đồng thời cho rằng sự leo thang giao tranh toàn diện ở quốc gia Trung Đông này trên thực tế có khả năng tạo ra cơ hội tiến hành đàm phán chính trị.

Phát biểu họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Eliasson cho rằng các lệnh ngừng bắn cục bộ sẽ giúp giảm bớt leo thang xung đột – động thái cũng có khả năng giúp mở đường cho các cuộc đàm phán về việc thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp ở Syria.

Ông nhấn mạnh: “Tôi không cho rằng sự bất đồng giữa các bên là không thể khắc phục được."

Ngoài ra, Phó Tổng Thư ký Eliasson còn cho hay ông và Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đang khích lệ tất cả các bên nhất trí về các lệnh ngừng bắn cục bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục