Liban hoàn tất giai đoạn đầu kế hoạch giải giáp Hezbollah ở miền Nam
Quân đội Liban khẳng định đã “đạt được các mục tiêu của giai đoạn 1” kế hoạch giải giáp Hezbollah tại khu vực phía Nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30km.
Quân đội Liban khẳng định đã “đạt được các mục tiêu của giai đoạn 1” kế hoạch giải giáp Hezbollah tại khu vực phía Nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30km.
Động thái “bật đèn xanh” cho một cuộc tấn công mới diễn ra trong bối cảnh cả Israel và Mỹ đều không hài lòng với những nỗ lực của Chính phủ Liban trong việc đối phó với mối đe dọa từ Hezbollah.
Cơ quan Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) xác nhận các vụ không kích này đã phá hủy 4 ngôi nhà và gây hư hại đáng kể cho các công trình lân cận, phương tiện và cửa hàng.
Truyền thông Liban cho biết Israel ngày 18/12 đã tiến hành loạt cuộc không kích tại miền Nam và miền Đông nước này, khiến số người thiệt mạng từ các đợt tấn công sau ngừng bắn lên con số 340 người.
Động thái không kích cơ sở hạ tầng thuộc về Hezbollah diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Israel và Liban cử đặc phái viên dân sự tham gia ủy ban quân sự giám sát lệnh ngừng bắn.
Các cuộc đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024 nhằm chấm dứt xung đột tại Liban giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Một số sự kiện nổi bật các sự kiện thế giới từ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Hong Kong đến đảo chính Guinea-Bissau và xung đột ở Liban.
Chỉ vài ngày sau vụ không kích ở Beirut khiến chỉ huy cấp cao Ali Tabtabai thiệt mạng, IDF tiếp tục mở đợt tấn công mới, cho biết đã đánh trúng bãi phóng rocket, kho vũ khí và tiền đồn của Hezbollah.
Hezbollah cho biết thủ lĩnh quân sự Haytham Ali Tabatabai và 4 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ở ngoại ô Beirut ngày 23/11.
Tổng thống Liban Aoun cho biết sẵn sàng đàm phán với Israel để chấm dứt các cuộc tấn công và thảo luận việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút khỏi 5 tiền đồn nằm trên lãnh thổ Liban.
Thủ tướng Liban cáo buộc Israel từ chối đàm phán tranh chấp biên giới, không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và duy trì một số vị trí trên lãnh thổ Liban với mục đích gây sức ép chính trị.
Liban khẳng định Hezbollah có quyền tự tái thiết như bất kỳ tổ chức nào khác; tổ chức này không bắn một phát súng nào trong 11 tháng qua, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban được ký kết.
Quân đội Israel thừa nhận hành động tấn công miền Nam Liban là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, song cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoạt động tái vũ trang của Hezbollah.
Tổng thống Liban Aoun cho biết nước này sẵn sàng đàm phán song phía Israel lại đang lựa chọn giải pháp mở rộng các cuộc tấn công và gia tăng căng thẳng khu vực.
Mỹ bác bỏ tuyên bố về việc 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này ngày 21/9 và một số người trong đó là công dân Mỹ.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào các cơ sở sản xuất và kho chứa tên lửa của Hezbollah ở Liban, làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Tổng thống Liban Joseph Aoun nhấn mạnh "hòa bình là không có tình trạng chiến tranh. Đây là điều quan trọng đối với chúng tôi ở Liban vào thời điểm hiện nay."
Israel hiện chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Syria và Liban, cũng như chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với cả 2 nước này kể từ năm 1948.
Nguồn tin cho biết cuộc không kích nhằm vào một nam giới đang điều khiển môtô, được xác định là thành viên của Hezbollah, khiến người này tử vong tại chỗ.
Theo tờ La Stampa, Mỹ muốn cắt giảm chi phí liên quan đến phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, còn Israel cho rằng việc phối hợp giữa quân đội Israel và quân đội Liban hiện đã đủ hiệu quả.