Libya trả tự do nhiều tay súng lực lượng Hồi giáo

Libya ngày 31/8 trả tự do cho 37 tay súng Hồi giáo, trong đó có thành viên của Nhóm LIFG và lái xe riêng của Osama bin Laden.
Nhà chức trách Libya ngày 31/8 đã trả tự do cho 37 tay súng Hồi giáo, trong đó có các thành viên của Nhóm Hồi giáo chiến đấu Libya (LIFG) và một đối tượng trước đây là lái xe riêng của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Theo tổ chức Kadhafi, do con trai Tổng thống Moamer Kadhafi đứng đầu, các tay súng được thả lần này đã hoàn thành chương trình của các nhà tù cải tạo tù nhân từ bỏ các hành động bạo lực và đưa họ tái hòa nhập xã hội.

Trong các tay súng được thả lần này có Nasser Tailamoun từng lái xe cho Osama bin Laden và một cựu tù nhân nhà tù Guantanamo là Abu Sofian Ben Guemou được Mỹ chuyển đến Libya năm 2007.

Những tù nhân còn lại đều là thành viên hoặc có liên quan đến LIFG hoặc những tay súng thánh chiến Hồi giáo có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda ở Iraq và Bắc Phi.

Quyết định thả số tù nhân này được thực hiện ngay trước thời điểm kỷ niệm 41 năm cuộc Cách mạng Libya đã đưa ông Kadhafi lên nắm quyền.

Một nguồn tin thân cận cho biết 150 tù nhân Hồi giáo khác sẽ sớm được trả tự do trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục