Liên đoàn Arab tổ chức họp khẩn bàn về tội ác của IS tại Libya

Liên đoàn Arab (AL) ngày 18/8 đã tổ chức một cuộc họp khẩn bàn về các tội ác của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya.
Ảnh minh họa. (Nguồn: sbs)

Theo THX/AP, hãng thông tấn MENA đưa tin, Liên đoàn Arab (AL) ngày 18/8 đã tổ chức một cuộc họp khẩn bàn về các tội ác của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya.

Đại diện thường trực của Jordan tại AL, ông Bishr Khasawneh cho biết, cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Libya, nước đã yêu cầu các nước Arab không kích nhóm IS trong khuôn khổ hợp tác kinh tế và quốc phòng chung của Liên đoàn Arab.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Libya được quốc tế công nhận, ông Mohammed al-Dairi đã thúc giục các nước thành viên AL trang bị vũ khí cho quân đội nước này để có thể chống lại sự bành trướng của chi nhánh IS tại nước này.

Tuần trước, đụng độ đã xảy ra giữa các tay súng của IS và các chiến binh địa phương trong cuộc chiến giành giật thành phố Sirte. Nhóm có liên hệ với IS đã chặt đầu 12 người và đóng đinh thi thể những người này.

Libya rơi vào bất ổn từ sau khi cựu tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết chết vào năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục