Liên đoàn doanh nghiệp tại Anh ủng hộ việc ở lại EU

Liên đoàn Doanh nghiệp Anh (CBI) ủng hộ mạnh mẽ việc nước này cần phải ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại London, Liên đoàn Doanh nghiệp Anh (CBI), tổ chức vận động hành lang lớn nhất của giới doanh nghiệp Xứ sở Sương mù, vừa lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc nước này cần phải ở lại Liên minh châu Âu (EU) thay vì rời khỏi khối 28 thành viên này.

Trong bài phát biểu với nhan đề "Tầm nhìn thương mại cho một EU cải cách," dự kiến đọc tại lễ khai mạc hội nghị thường niên của CBI ngày 4/11 ở thủ đô London, Tổng Giám đốc CBI John Cridland nêu rõ ở lại EU không chỉ đồng nghĩa với việc Anh tiếp tục tiếp cận dễ dàng hơn thị trường có 500 triệu dân này, mà còn giúp nước này củng cố vị thế trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của mình và tiếp tục thu hút đầu tư toàn cầu.

Ông Cridland cũng trích dẫn nghiên cứu của CBI cho thấy tiếp tục là thành viên EU mang lại lợi ích cho Anh tương đương 4-5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hay 78 tỷ bảng/năm.

Ông Cridland khẳng định CBI đã nghiên cứu kỹ lưỡng những cái được và mất liên quan đến tư cách thành viên EU đối với Anh và đi đến kết luận rằng thị trường chung EU là nền tảng tương lai của xứ sở này. Ngược lại, rút khỏi EU sẽ khiến Anh bị cô lập và bị mất ảnh hưởng.

Liên quan đến vấn đề đi hay ở lại EU, Thủ tướng David Cameron đã hứa sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào năm 2017.

Tuy nhiên, cuộc trưng cầu ý dân này hiện đang gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền, giữa một bên là các nghị sỹ muốn Thủ tướng tổ chức cuộc trưng cầu trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử năm 2015, và một bên là nhóm nghị sỹ do cựu Bộ trưởng Tài chính Ken Clarke đứng đầu, cho rằng cuộc trưng cầu này là hấp tấp và vô trách nhiệm.

Trong bối cảnh này, tiếng nói của CBI có thể làm mạnh hơn quan điểm của Thủ tướng Cameron trong nội bộ đảng Bảo thủ, nhất là khi nghiên cứu của CBI cho thấy có tới hơn 3/4 số doanh nghiệp vừa và nhỏ ủng hộ việc Anh ở lại EU.

Trong một diễn biến liên quan, Viện Nghiên cứu xã hội và kinh tế quốc gia (NIESR) cũng kêu gọi nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về lợi ích của việc Anh ở lại hoặc rút khỏi EU.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Economic Review, Giám đốc NIESR Jonathan Portes cho rằng đến nay chưa có nhiều nghiên cứu toàn diện và nghiêm túc về tác động đối với nền kinh tế nếu Anh rút khỏi EU.

Ông cho rằng các cuộc thảo luận chính trị về tư cách thành viên EU trong vài năm tới cần phải dựa trên những đánh giá kinh tế khách quan và có chất lượng, vì quyết định sau đó có ảnh hưởng quan trọng đối với tương lai dài hạn của nền kinh tế Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.