Liên hợp quốc lạc quan về thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Libya

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, ông Bernardino Leon cho biết đang chờ đợi phản ứng của các bên xung đột tại Libya về dự thảo kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc đưa ra.
Liên hợp quốc lạc quan về thỏa thuận chia sẻ quyền lực ở Libya ảnh 1Các tay súng Fajr Libya sau cuộc giao tranh với lực lượng ủng hộ Chính phủ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/4, AFP dẫn thông báo của Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, ông Bernardino Leon cho biết đang chờ đợi phản ứng của các bên xung đột tại Libya về dự thảo kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc đưa ra.

Ông Leon nêu rõ: “Ngày 3/5 là thời hạn để có những ý kiến của họ và chúng tôi sẽ có ý kiến chính xác hơn cho vòng đàm phán tới."

Nội dung chi tiết của dự thảo kế hoạch hòa bình đã được gửi tới các bên xung đột tại Libya cách đây 2 ngày sẽ được thảo luận một cách tỉ mỉ vào tuần tới trong phiên họp mới. Ông Leon cũng tái khẳng định rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng này.

Theo quan chức Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế mong muốn có một thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Libya trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, dự kiến diễn ra vào ngày 17/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục