Liên hợp quốc quan ngại về khủng hoảng nhân đạo tại Gaza

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc cho biết tình hình tại Gaza đã dịu xuống nhờ các nỗ lực của Liên hợp quốc và Ai Cập, song vẫn căng thẳng và tiềm tàng nguy cơ nổ ra xung đột bạo lực mới.
Liên hợp quốc quan ngại về khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ảnh 1Lực lượng an ninh trung thành với Hamas gác tại cửa khẩu Rafah, phía nam Dải Gaza ngày 18/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine” dưới sự chủ trì của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thuỵ điển, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7/2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại cuộc thảo luận, ông Nickolay Mladenov, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông cho biết tình hình tại Gaza đã dịu xuống nhờ các nỗ lực rất tích cực của Liên hợp quốc và Ai Cập, song vẫn căng thẳng và tiềm tàng nguy cơ nổ ra xung đột bạo lực mới giữa Israel và Hamas.

Ông Mladenov kêu gọi các phe phái ở Palestine chấm dứt các hành động kích động bạo lực, tấn công vào lãnh thổ Israel; hối thúc Israel dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa tại các điểm qua lại biên giới và dừng nã pháo vào các khu dân cư Palestine.

[Israel mở cửa lại một phần cửa khẩu hàng hóa với Dải Gaza]

Ông kêu gọi Israel dừng việc phá hủy và tịch thu các công trình thuộc sở hữu của Palestine tại Bờ Tây. Ông Mladenov cho biết ông đang tích cực làm việc với Chính phủ Israel, Chính quyền Palestine và tất cả các bên liên quan khác để Gaza và Bờ Tây được thống nhất và đặt dưới sự quản lý của một chính phủ và hệ thống pháp luật dân chủ.

Theo ông Mladenov, tình hình nhân đạo và kinh tế tại Gaza ngày càng nghiêm trọng. Hiện Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) đang gặp khó khăn lớn về tài chính, còn thiếu khoảng 217 triệu USD, cần sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế để có thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của năm 2018.

Cũng tại cuộc thảo luận này, hầu hết các nước bày tỏ quan ngại về tình hình khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Gaza, lên án các hành động bạo lực gây thiệt hại cho thường dân; kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giảm căng thẳng trên thực địa, tập trung cải thiện điều kiện sống cho người dân Palestine tại Gaza; đồng thời sớm nối lại các cuộc thương lượng hòa bình trên cơ sở giải pháp “hai nhà nước,” trong đó thành lập Nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem.

Nhiều nước tiếp tục yêu cầu Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư, phong tỏa biên giới Gaza và thực thi đầy đủ Nghị quyết 2334 (2016) của Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi các phe phái ở Palestine thúc đẩy tiến trình hòa giải nội bộ.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở. Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột leo thang và tình hình khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Gaza, gây bất ổn an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến triển vọng của giải pháp “hai nhà nước”; khẳng định Việt Nam phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào thường dân và các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu.

Đại sứ nhấn mạnh các bên liên quan cần kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động gây căng thẳng, đồng thời quan tâm bảo vệ thường dân và cải thiện điều kiện sống của người Palestine ở Gaza; kêu gọi ngừng ngay hoạt động xây dựng các khu định cư và dỡ bỏ hoàn toàn sự bao vây, phong tỏa tại Gaza tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định lập trường của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine giành quyền tự quyết và quyền thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền; ủng hộ giải pháp “hai nhà nước”; hoan nghênh mọi nỗ lực và sáng kiến nhằm đạt được một giải pháp chính trị công bằng, toàn diện và bền vững đảm bảo các lợi ích chính đáng của cả Israel và Palestine.

Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác cùng Liên hợp quốc và tất cả các quốc gia thành viên giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine, mang lại hòa bình và an ninh bền vững cho khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục