Liên hợp quốc thông báo thời điểm nối lại đàm phán hòa bình Syria

Chính phủ Syria và phe đối lập sẽ trở lại bàn đàm phán vào ngày 7/3 tới nếu các bên tuân thủ cam kết ngừng bắn, chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27/2.
Liên hợp quốc thông báo thời điểm nối lại đàm phán hòa bình Syria ảnh 1Các tay súng nổi dậy thuộc Lữ đoàn Hồi giáo Failaq al-Rahman ở Syria ngừng hoạt động giao tranh chống chính quyền ở thị trấn Arbin, phía đông Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Syria và phe đối lập sẽ trở lại bàn đàm phán vào ngày 7/3 tới nếu các bên tuân thủ cam kết ngừng bắn.

Thông báo được đưa ra chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời chính thức có hiệu lực.

Phát biểu ngày 26/2 trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho hay nếu thỏa thuận ngừng bắn không bị phá vỡ và hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân Syria diễn ra suôn sẻ, ông có kế hoạch khởi động lại đàm phán hòa bình Syria vào thời điểm nêu trên.

Vòng thứ nhất diễn ra hồi đầu tháng đã buộc phải tạm dừng do phe đối lập Syria rời khỏi bàn đàm phán.

Hội nghị quốc tế về Syria dự kiến diễn ra ngày 25/2 tại Geneve cũng tiếp tục bị hoãn lại.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hối thúc các bên liên quan tại Syria tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an yêu cầu 15 nước ủy viên cùng 17 nước thuộc “Nhóm quốc tế hỗ trợ cho Syria” (ISSG) do Nga và Mỹ dẫn đầu hỗ trợ và nỗ lực tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn bền vững và dài hạn.

Ông Mistura nhấn mạnh ngày 27/2 là khoảng thời gian cần chú ý, cảnh báo về các âm mưu phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power nhấn mạnh việc duy trì ngừng bắn sẽ là một thách thức lớn song khẳng định thành công giảm leo thang căng thẳng tại Syria, dù chỉ một phần, cũng sẽ mang lại khác biệt thực chất.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng đây là cơ hội để chấm dứt bạo lực, thúc đẩy viện trợ nhân đạo và đẩy mạnh nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari khẳng định Chính phủ Syria sẵn sàng tham gia vào mọi nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Lúc 0 giờ ngày 27/2 giờ địa phương (22 giờ GMT ngày 26/2 - 5 giờ sáng 27/2 giờ Việt Nam), thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã bắt đầu có hiệu lực ở Syria, đánh dấu nỗ lực ngoại giao lớn nhất nhằm giúp chấm dứt tình trạng bạo lực tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục