Liên minh châu Âu đề xuất cấm nhập khẩu nhiên liệu sản xuất từ dầu thô Nga

Liên minh châu Âu đang có kế hoạch mới sẽ tiến xa hơn khi cấm cả những loại nhiên liệu được sản xuất tại các nước thứ ba nhưng sử dụng nguyên liệu đầu vào là dầu thô của Nga.

Nhà máy lọc dầu của công ty Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, phía Tây Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu của công ty Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, phía Tây Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một đề xuất mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ được sản xuất từ dầu thô Nga có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Hiện tại, EU đã cấm nhập khẩu dầu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác có xuất xứ trực tiếp từ Nga. Tuy nhiên, kế hoạch mới sẽ tiến xa hơn khi cấm cả những loại nhiên liệu được sản xuất tại các nước thứ ba nhưng sử dụng nguyên liệu đầu vào là dầu thô của Nga.

Các công ty tại Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nhập khẩu một lượng lớn dầu thô Nga, sau đó tinh chế thành dầu diesel và các loại nhiên liệu khác để xuất khẩu sang châu Âu.

Về lý thuyết, các nhà máy lọc dầu có thể mua dầu Nga với giá rẻ rồi bán nhiên liệu thành phẩm theo giá thị trường - điều này giúp họ thu được biên lợi nhuận cao.

Đề xuất của EU là một phần trong gói biện pháp mới nhằm gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm cả việc hạ trần giá dầu xuống còn 45 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, trong quý 1 năm nay, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu khoảng 1,8 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày. Cùng thời gian đó, EU nhập khẩu khoảng 450.000 thùng/ngày nhiên liệu tinh chế từ hai quốc gia này.

Tuy nhiên, việc một nhà máy lọc dầu vừa nhập dầu thô Nga vừa xuất khẩu nhiên liệu sang EU không đồng nghĩa toàn bộ lượng nhiên liệu đó đều được làm từ dầu Nga. Việc xác định chính xác nguồn gốc có thể sẽ là một quá trình phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Sự khởi động của VAFIP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo ra những đòn bẩy chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông nghiệp Việt bắt nhịp đổi mới sáng tạo với chương trình kết nối đa bên VAFIP

VAFIP ra đời với mục tiêu kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và thế hệ trẻ. Điểm khởi đầu của chương trình không phải là những ý tưởng đơn lẻ, mà là các thách thức lớn của ngành như nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng AI và chuyển đổi số, giảm thất thoát sau thu hoạch.