Liên minh châu Âu ủng hộ vũ trang cho người Kurd ở Iraq

Một nhà ngoại giao cho biết các ngoại trưởng EU đã nhất trí ủng hộ việc các nước thành viên chủ chốt của khối này vũ trang cho lực lượng người Kurd bị vây hãm tại Iraq.
Liên minh châu Âu ủng hộ vũ trang cho người Kurd ở Iraq ảnh 1Tay súng người Kurd tại mặt trận Khaze. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/8, một nhà ngoại giao cho biết các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ủng hộ việc các nước thành viên chủ chốt của khối này vũ trang cho lực lượng người Kurd bị vây hãm tại Iraq.

Sau cuộc gặp kéo dài 3 giờ của các ngoại trưởng EU nhằm đạt được sự đồng thuận về việc vận chuyển vũ khí cho lực lượng đang giao tranh với các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS), nguồn tin nói: "Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ."

Trước đó, ngày 14/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết nhằm làm suy yếu các lực lượng Hồi giáo ở Iraq và Syria bằng cách cắt đứt nguồn tài chính và nguồn cung cấp các tay súng từ nước ngoài tới hai nước này.

Dự thảo nghị quyết do Anh soạn thảo này sẽ là phản ứng cứng rắn nhất cho đến nay của Hội đồng Bảo an đối với lực lượng thánh chiến Hồi giáo, vốn đang kiểm soát một vùng rộng lớn lãnh thổ Iraq và Syria, đồng thời bị buộc tội tiến hành các vụ thảm sát trong quá trình chiếm đóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục