Liên quân chống IS tiếp tục chặn đứng âm mưu tấn công tại Iraq

Quan chức của lực lượng liên quân xác nhận hệ thống phòng thủ tại Căn cứ không quân Al-Asad của Iraq đã ngăn chặn và bắn hạ hai chiếc máy bay được trang bị thuốc nổ.
Liên quân chống IS tiếp tục chặn đứng âm mưu tấn công tại Iraq ảnh 1Máy bay không người lái. (Nguồn: ndtv.com)

Ngày 4/1, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn hạ 2 máy bay không người lái âm mưu tấn công một căn cứ không quân tại miền Tây Iraq.

Đây là âm mưu tấn công bất thành thứ hai nhằm vào lực lượng liên quân này tại Iraq trong vòng 24 giờ qua.

Trao đổi với hãng tin AFP (Pháp), một quan chức của lực lượng liên quân trên xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng sớm cùng ngày khi hệ thống phòng thủ tại Căn cứ không quân Al-Asad của Iraq đã ngăn chặn và bắn hạ hai chiếc máy bay được trang bị thuốc nổ.

Quan chức này cũng cho biết mặc dù lực lượng liên quân chống IS đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu, song vẫn sẽ duy trì quyền tự vệ vốn có.

Lực lượng này đang duy trì hiện diện quân sự ở mức tối thiểu tại các căn cứ quân sự của Iraq, đặc biệt khi không còn các căn cứ riêng tại quốc gia Trung Đông này.

[Iraq: Liên quân chống IS bắn hạ 2 máy bay không người lái]

Trước đó một ngày, lực lượng liên quân trên cũng đã bắn hạ thành công 2 chiếc máy bay không người lái âm mưu tấn công một căn cứ quân sự ở gần sân bay Baghdad.

Vụ việc diễn ra đúng 2 năm sau ngày Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran, bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành tại Iraq ngày 3/1/2020.

Từ năm 2014, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu sứ mệnh nhằm đánh bật IS khỏi các khu vực chiếm đóng tại Iraq và Syria. Kể từ năm 2020, Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sỹ tại Iraq.

Theo các quan chức phương Tây, phần lớn lực lượng này trên thực tế nhiều khi chỉ tham gia hoạt động huấn luyện và cố vấn.

Ngày 29/12, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi xác nhận sứ mệnh chiến đấu của lực lượng này đã kết thúc sau khi các binh sỹ rút khỏi Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục