Liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS sẽ tổ chức cuộc họp tại Kuwait

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Kuwait vào ngày 13/2 tới.
Liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS sẽ tổ chức cuộc họp tại Kuwait ảnh 1Binh sỹ Mỹ gác tại thị trấn Tabqa, Syria ngày 29/6/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan tuyên bố liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Kuwait vào ngày 13/2 tới.

Bình luận về chuyến đi mới đây tới Iraq, Thứ trưởng Sullivan phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ: "Liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu tự hào vì đã phối hợp cùng với Iraq trợ giúp quốc gia này giành lại đất nước từ tay IS... Chúng tôi trông đợi một sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa ở cấp bộ trưởng trong nỗ lực đánh bại IS tại cuộc họp ở Kuwait vào ngày 13/2."

Theo ông Sullivan, Chính phủ Iraq cũng sẽ tham gia vào cuộc họp này.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu với hơn 70 thành viên đang tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại IS tại Syria và Iraq. Các cuộc tấn công của liên quân tại Iraq được tiến hành với sự phối hợp của giới chức Iraq.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công tại Syria không nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Tổng thống Bashar Assad hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục