Trước đó, Chưng đã có hai tiền sự, bị Công an phường Thụy Khuê (quận TâyHồ) xử phạt hành chính về cùng hành vi “gây rối trật tự công cộng.”
Theo cáo trạng, ngày 8/10/2009, Lâm Thị Chưng lợi dụng quyền tự do, dânchủ của công dân đi khiếu kiện và có những hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cụ thể, tại vườn hoa Tây Hồ (phố Mai Xuân Thưởng, thuộc phường Thụy Khuê,quận Tây Hồ), Chưng đã có hành vi lăng mạ, xúc phạm, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhànước. Hành vi này của Chưng đã làm mất trật tự an toàn xã hội, gây tổn hại đếncác quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật Việt Nam tôn trọng vàbảo vệ.
Khi Lâm Thị Chưng đang thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng thì bịCông an phường Thụy Khuê bắt giữ quả tang.
Tại phiên tòa, bị cáo Chưng vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình,đồng thời còn có những lời nói lăng mạ, xúc phạm Hội đồng xét xử. Viện Kiểm sátđã đề nghị mức án từ 10-12 tháng tù giam đối với bị cáo Lâm Thị Chưng.
Căn cứvào diễn biến phiên tòa, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai của nhânchứng…, tòa đã tuyên án phạt bị cáo Lâm Thị Chưng 9 tháng tù giam./.