L’Oréal bị kiện vì bán thuốc duỗi tóc chứa chất nguy hiểm

Nội dung những lá đơn kiện nói rằng các công ty làm đẹp biết sản phẩm của họ có chứa hoá chất nguy hiểm, nhưng vẫn bán ra thị trường.
L’Oréal bị kiện vì bán thuốc duỗi tóc chứa chất nguy hiểm ảnh 1 L’Oréal chi nhánh Mỹ và một số công ty khác bị khởi kiện vì bán mỹ phẩm có chứa chất độc hại. (Nguồn: Guardian)

Gần 60 lá đơn kiện, cáo buộc L’Oréal và các công ty khác đã bán những sản phẩm duỗi tóc chứa hoá chất có thể gây ung thư cùng nhiều vấn đề về sức khoẻ, sẽ được thụ lý tại một tòa án ở Chicago, Mỹ. 

Hồ sơ tòa án cho thấy ít nhất 57 đơn kiện đã được đệ trình lên các tòa án liên bang trên toàn quốc, liên quan tới nhiều sản phẩm sử dụng hóa chất để làm duỗi tóc vĩnh viễn. Theo các lá đơn này, nhiều công ty đã biết sản phẩm của họ chứa hóa chất nguy hiểm, nhưng vẫn tiếp thị và bán chúng ra thị trường.

Theo lệnh tòa, các đơn kiện riêng lẻ sẽ được tập hợp vào thành một vụ kiện chung và được thẩm phán Mary Rowland thụ lý.

Các công ty bị nêu tên trong những lá đơn kiện bao gồm một công ty con của L’Oréal SA tại Mỹ và các công ty con của Godrej SON Holdings Inc và Dabur International Ltd, đều ở Ấn Độ. 

Theo trang tin Reuters, đại diện của các công ty đã phản đối việc tập hợp các đơn kiện thành một vụ chung. Họ cũng không phản hồi với đề nghị đưa ra bình luận của báo giới.

Trong một tuyên bố được đăng trực tuyến sau khi các lá đơn đầu tiên được đệ trình lên toà án, L'Oréal cho biết công ty tin tưởng vào sự an toàn của các sản phẩm do họ sản xuất. Theo L'Oréal, các lá đơn kiện nhằm vào họ “không có giá trị pháp lý".

Hoạt động kiện tụng diễn ra sau khi một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ được công bố vào tháng 10/2022 cho thấy phụ nữ sử dụng các sản phẩm làm duỗi tóc vĩnh viễn với tần suất nhiều lần trong năm sẽ có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn 2 lần so với người bình thường.

Trưởng nhóm nghiên cứu Alexandra White thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Mỹ về An toàn Sức khỏe Môi trường cho biết, ước tính 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng máy duỗi tóc sẽ bị ung thư tử cung ở tuổi 70. 

Nhưng đối với những người sử dụng thường xuyên, nguy cơ đó tăng lên tới 4,05%.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, ung thư tử cung là loại bệnh biến bậc nhất ở Mỹ, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng, đặc biệt là ở phụ nữ da đen.

Chuyên gia Diandra Debrosse Zimmermann của công ty luật DiCello Levitt, người nộp lá đơn đầu tiên sau khi nghiên cứu trên được xuất bản, đã vận động để lá đơn được chuyển tới cho thẩm phán Rowland.

Debrosse Zimmermann bày tỏ hy vọngsẽ có thêm nhiều người nộp đơn kiện trong những tuần tới. Theo bà, hàng nghìn phụ nữ có thể sẽ khởi kiện do đã dùng các sản phẩm có chứa chất độc hại, vốn thường được tiếp thị để bán cho phụ nữ da màu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục