Lực lượng an ninh Nga phong tỏa hàng loạt nguồn tài trợ khủng bố

Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ một nhóm đối tượng là người Nga ủng hộ việc thành lập Nhà nước Thế giới Hồi giáo và bị nghi gây quỹ, hậu thuẫn tài chính cho tổ chức IS ở Syria.
Lực lượng an ninh Nga phong tỏa hàng loạt nguồn tài trợ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Nga tuần tra tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Nga ngày 15/11 cho biết lực lượng an ninh nước này đã phong tỏa hàng loạt nguồn tài chính sử dụng để tài trợ cho hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), lực lượng chức năng đã bắt giữ một nhóm đối tượng là người Nga, những người ủng hộ việc thành lập cái gọi là một Nhà nước Thế giới Hồi giáo và bị nghi gây quỹ và hậu thuẫn tài chính cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tại hiện trường, FSB còn thu giữ nhiều thẻ ngân hàng, phương tiện truyền dữ liệu điện tử với các hướng dẫn về cách thức ủng hộ tài chính cho các tổ chức khủng bố, cách thức liên lạc để tiến hành chuyển tiền, cũng như nhiều tài liệu tuyên truyền tư tưởng tôn giáo cực đoan và các biểu tượng của IS.

[Nga chặn đứng âm mưu khủng bố Vòng chung kết World Cup]

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cũng đang xúc tiến cuộc điều tra một công dân đến từ thành phố Strezhevoy thuộc vùng Tomsk, với cáo buộc "hỗ trợ các hoạt động khủng bố dưới hình thức cung cấp tài chính".

Đối tượng là nữ giới này thường xuyên chuyển tiền cho một phụ nữ khác hiện đang sống ở Đức, người đã từng có nhiều đời chồng là thành viên của một nhóm phiến quân bất hợp pháp ở Bắc Caucasus.

Trong quá trình lục soát nơi ở và làm việc của nghi can này, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh và cờ liên quan tới IS và mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Các nhà điều tra cũng khám xét ô tô của các nhân viên một thể chế tài chính mà qua đó các nghi can chuyển tiền cho các tổ chức khủng bố, đồng thời thẩm vấn người thân của các nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục