Lực lượng cảnh sát biển tạm giữ 800 tấn than không rõ nguồn gốc

Tàu HD 2309 gồm 3 thuyền viên do ông Phạm Xuân Đồng, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng, chở khoảng 800 tấn than bùn nhưng ông Đồng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.
Lực lượng cảnh sát biển tạm giữ 800 tấn than không rõ nguồn gốc ảnh 1800 tấn than bùn không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. (Nguồn: canhsatbien.vn)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết lực lượng cảnh sát biển vừa tạm giữ 800 tấn than không rõ nguồn gốc đang trên hành trình từ Quảng Ninh về Hải Dương tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 23/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, phát hiện tàu hàng mang số hiệu HD 2309 đang hành trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Tàu HD 2309 gồm 3 thuyền viên do ông Phạm Xuân Đồng, 44 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng, đang chở khoảng 800 tấn than bùn.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Phạm Xuân Đồng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than trên tàu.

[Thêm 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc bị cảnh sát biển tạm giữ]

Số than này được tàu HD 2309 lấy ở khu vực thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang trên đường chở về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa, dẫn giải tàu HD 2309 về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng) để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục