Lực lượng nổi dậy ở Libya quyết không đàm phán

Theo quan chức của NTC, lực lượng nổi dậy ở Libya khẳng định sẽ không đàm phán với nhà lãnh đạo Gaddafi trừ phi ông đầu hàng.
Theo các hãng tin, Reuters/AFP, ông Ali Tarhouni, quan chức phụ trách về dầu lửa và tài chính trong Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của lực lượng nổi dậy ở Libya ngày 28/8 khẳng định lực lượng này sẽ không đàm phán với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trừ phi ông đầu hàng, đồng thời nói họ không biết nơi ẩn náu hiện nay của ông Gaddafi.

Theo ông Tarhouni, "nếu ông (Gaddafi) muốn đầu hàng, chúng tôi sẽ đàm phán và sau đó bắt giữ ông ta."

Trước đó, hãng tin AP dẫn lời ông Moussa Ibrahim - người phát ngôn của ông Gaddafi, cho biết nhà lãnh đạo này đã đề xuất đàm phán thành lập một chính phủ chuyển tiếp với lực lượng nổi dậy, đồng thời khẳng định ông Gaddafi vẫn ở Libya.

Về tình hình chiến sự, chỉ huy lực lượng nổi dậy, Đại tá Salem Muftah al-Refaidy nói phải mất hơn 10 ngày mới có thể chiếm Sirte, quê hương của ông Gaddafi đồng thời là một trong những thành trì cuối cùng ủng hộ ông.

Trong khi đó chỉ huy quân nổi dậy ở Misrata, Mohammed al-Fortiya cho biết họ còn cách Sirte 30km từ phía Tây và 100 km từ phía Đông sau khi chiếm Bin Jawad ngày 28/8. Hiện lực lượng nổi dậy đang tìm cách đàm phán để thành phố Sirte ra hàng, song sẽ chiến đấu nếu cần.

Trong diễn biến khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 28/8 cho biết lực lượng của ông Gaddafi có thể đã hành quyết hàng chục tù nhân và giết nhiều dân thường khi lực lượng nổi dậy tràn vào thủ đô Tripoli hồi tuần trước.

Giám đốc khu vực Bắc Phi của HRW, Sarah Leah Whitson nói "bằng chứng mà chúng tôi có thể thu thập được cho tới nay cho thấy rõ lực lượng thân chính phủ của ông Gaddafi đã tiến hành nhiều vụ giết chóc bừa bãi khi Tripôli thất thủ."

Khoảng 18 thi thể chi chít vết đạn đã được phát hiện dưới đáy sông gần thành trì Bab al-Aziziya của ông Gaddafi. Các nhân chứng cho biết những người này đã bị các tay súng của ông Gaddafi bắn chết.

Ngoài ra còn có 29 thi thể được phát hiện ở một trung tâm y tế tạm thời gần thành trì trên. Những dấu vết trên thi thể cũng cho thấy các nạn nhân bị hành quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục