Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen giành lại sân bay Aden

Ngày 26/3, lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen giành lại quyền kiểm soát sân bay Aden sau các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo Houthi.
Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen giành lại sân bay Aden ảnh 1Xe ôtô đỗ bên ngoài sân bay Aden, miền nam Yemen ngày 22/1 vừa qua, sau khi ủy ban an ninh Aden đóng cửa sân bay để phản đối các cuộc tấn công của phiến quân Houthi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, ngày 26/3, lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đã giành lại quyền kiểm soát sân bay Aden sau các cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng liên minh với nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi phản đối chính quyền của ông Hadi.

Lực lượng của Tổng thống Hadi hôm 25/3 đã mất quyền kiểm soát sân bay Aden ở thành phố cùng tên ở miền Nam Yemen vào tay lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh - một đồng minh của phiến quân Houthi.

Ông Saleh hiện vẫn là nhân vật có quyền lực ở Yemen bất chấp việc ông rời khỏi nhiệm sở từ năm 2011.

Trong diễn biến khác, một nguồn tin từ lực lượng tình nguyện cho biết, ít nhất 13 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc không kích do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen vào rạng sáng 26/3.

Người dân đang hỗ trợ tìm kiếm thêm các nạn nhân trong đống đổ nát của 7 ngôi nhà.

Theo Đài truyền hình al-Arabiya, Saudi Arabia sẽ đóng góp 100 máy bay chiến đấu và 150.000 binh lính vào chiến dịch quân sự ở Yemen.

Các máy bay của Ai Cập, Moroc, Jordan, Sudan, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain cũng sẽ tham gia chiến dịch này.

Trong khi Ai Cập, Pakistan, Jordan và Sudan sẵn sàng tham gia chiến dịch tấn công trên bộ chống Houthi ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục