Lượng than tiêu thụ trong năm sẽ giảm 3 triệu tấn

Theo lãnh đạo Vinacomin, do các hộ tiêu dùng than trong nước gặp nhiều khó khăn nên lượng tiêu thụ cả năm có thể giảm 3 triệu tấn.
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trong 6 tháng đầu năm, than tiêu thụ ước đạt 20 triệu tấn, bằng 44% kế hoạch năm và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu 7,1 triệu tấn và than tiêu thụ trong nước là 12,9 triệu tấn.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, do các hộ tiêu dùng than trong nước gặp nhiều khó khăn nên lượng tiêu thụ cũng giảm mạnh.

Ước tính cả năm 2012, lượng tiêu thụ có thể giảm trên 3 triệu tấn so với hợp đồng đã ký và dự kiến đến 30/6/2012 tổng số than tồn kho là trên 8,5 triệu tấn.

Từ kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 44 nghìn tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó:

Sản xuất than là 28,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm, bằng 92% so với cùng kỳ. Ngoài ra, sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 978 tỷ đồng, bằng 26,5% kế hoạch năm và bằng 62% so với cùng kỳ; sản xuất bán điện cũng đạt 2,6 nghìn tỷ đồng; sản xuất cơ khí thực hiện là 1.413 tỷ đồng; sản xuất cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đạt 1,8 nghìn tỷ đồng.

Trước những khó khăn về tiêu thụ, cộng với giá bán than giảm khiến nguồn tài chính dành cho hoạt động sản xuất gặp khó khăn, lãnh đạo Vinacomin cho biết, quan điểm điều hành của Tập đoàn là phải giữ ổn định sản xuất, cũng như đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho tất cả công nhân lao động.

Trong phương án kinh doanh của mình, Tập đoàn sẽ tập trung ưu tiên đầu tư đào lò, bóc đất đá cho các đơn vị khai thác hầm lò, lộ thiên để chuẩn bị cơ hội phát triển cho những năm tới, đồng thời phấn đấu tiết giảm 5% chi phí, cũng như lên phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tập đoàn nhằm phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trước mắt, Vinacomin sẽ tập trung phát hành trái phiếu quốc tế và tìm kiếm hợp tác từ các tổ chức tài chính khác để có nguồn vốn lãi suất thấp, duy trì ổn định cho ngành khai thác than trong năm 2012./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục