MacBook Pro và Air thổi sức nóng vào ultrabook

Apple được kỳ vọng sẽ trình làng những mẫu notebook MacBook Pro với thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn vào khoảng tháng Tư này.
Apple được kỳ vọng sẽ trình làng những mẫu notebook MacBook Pro với thiết kế mỏng hơn và nhẹ hơn vào khoảng tháng Tư này.

Cùng với đó, “Quả táo” cũng sẽ sớm ra mắt phiên bản hệ điều hành mới Mountain Lion và những mẫu MacBook Air mới, nhằm tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thị trường máy tính xách tay.

Những động thái tích cực nói trên được giới chuyên gia nhận định là một sức ép đáng kể nhắm vào đối thủ trực tiếp là các nhà sản xuất ultrabook trên thế giới.

Trước đó, nhiều người đã tin rằng ultrabook sẽ trở thành xu hướng công nghệ mới thay cho tablet, và “chèn ép” loại máy tính xách tay siêu mỏng, siêu nhẹ và cao cấp của Apple.

Song mọi chuyện với ultrabook không hề đơn giản, bởi dòng sản phẩm đắt tiền này đã vấp phải nhiều khó khăn khi tiêu thụ, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy giảm.

Hiện giờ, khó khăn lại tiềm ẩn trước mắt các nhà sản xuất ultrabook, sau khi Intel quyết định hoãn xuất xưởng một lượng lớn CPU Ivy Bridge, từ tháng Tư sang tháng Sáu.

Điều này khiến các đối tác lo ngại rằng những sản phẩm ultrabook mới sẽ bị ảnh hưởng chậm tiến độ, qua đó giúp cho Apple giành lợi thế trong việc ra mắt sớm hơn những mẫu máy tính xách tới mới trên thị trường.

Hiện “Quả táo” được kỳ vọng sẽ tung ra các bản MacBook Pro 13-inch và 15-inch vào tháng Tư này, với lượng xuất ban đầu khoảng 900.000 đơn vị sản phẩm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục