Madagascar đảm bảo tính hợp lệ cho cuộc bầu cử

Nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm bảo đảm tính hợp lệ và an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống tại Madagascar vào ngày 25/10 tới.
Giới chức Madagascar ngày 21/10 cho biết, nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm bảo đảm tính hợp lệ của cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 25/10 tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (CENIT) Atallah Beatrice, các tài liệu bầu cử đã được các quan chức CENIT và lực lượng vũ trang đưa đến các địa điểm bầu cử.

Ông Beatrice thông báo đây sẽ là lần đầu tiên Madagascar vi tính hóa dữ liệu bầu cử. Tất cả các tài liệu về kết quả từ các điểm bầu cử ngay sau cuộc bầu cử sẽ được quét và gửi qua email về trụ sở của CENIT tại thủ đô Antananarivo để sớm biết được kết quả đồng thời tránh gian lận. Sau đó, tài liệu gốc sẽ được vận chuyển với an ninh nghiêm ngặt đến trụ sở của CENIT.

Đại diện của Liên hợp quốc tại Madagascar Fatma Samoura cho biết 9 triệu phiếu bầu đã được in ấn phục vụ 7.823.305 cử tri. Mỗi lá phiếu có một dãy số và các dấu hiệu bí mật riêng biệt mà chỉ có chủ tịch CENIT và đội ngũ in ấn biết.

Theo Giám đốc cơ quan tình báo và an ninh, Đại tá Rakotoarisoa Anthony, các lực lượng an ninh đã được điều đến để đảm bảo an ninh trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Dự kiến, vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Madagascar sẽ diễn ra vào ngày 20/12 với hai ứng viên có số phiếu cao nhất, nếu không ai trong số 33 ứng viên có đủ số phiếu quá bán sau vòng một./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục