Madagascar tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội

Cử tri Madagascar đi bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội mới trong cuộc bầu cử nhằm đưa hòn đảo này thoát khủng hoảng chính trị.

Sáng 20/12, cử tri Madagascar bắt đầu đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và quốc hội mới trong cuộc bầu cử nhằm đưa hòn đảo này thoát khỏi khủng hoảng chính trị suốt năm năm qua và tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống vòng hai. Hai ứng cử viên là cựu Bộ trưởng Y tế Jean Louis Robinson, người được cựu Tổng thống Marc Ravalomanana ủng hộ, và ông Hery Rajaonarimampianina, được Tổng thống lâm thời Andry Rajoelina ủng hộ.

Cả ông Rajoelina và Ravalomanana đều đã bị loại trong vòng đầu hôm 25/10 vừa qua. Ông Robinson được coi là ứng cử viên sáng giá sau khi nhận được 21,16% phiếu ủng hộ ở vòng đầu, trong khi đối thủ của ông chỉ nhận được 15,85%.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập vì sự nghiệp chuyển tiếp (CENI-T), bà Atallah Beatrice cho biết cuộc bầu cử đã bắt đầu suôn sẻ tại 20.001 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Một số điểm đã mở cửa từ 5 giờ (giờ địa phương), tức là một tiếng trước giờ bỏ phiếu chính thức. Bà cho biết thêm rằng các nhân viên bầu cử đã làm việc nhanh nhẹn hơn so với vòng bỏ phiếu thứ nhất.

Người dân Madagascar hy vọng cuộc bầu cử tổng thống lần này sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị xuất phát từ vụ đảo chính do ông Rajoelina dẫn đầu hồi tháng 3/2009, làm tê liệt chính phủ, đồng thời khiến các nhà tài trợ lo ngại, ngừng viện trợ.

Cùng ngày, cuộc bầu cử quốc hội cũng diễn ra tại Madagascar. Hơn 7,9 triệu cử tri sẽ bầu chọn ra 151 nghị sỹ cho cơ quan lập pháp mới.

Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào cuối tuần này và kết quả cuối cùng sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 7/1/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục