Malawi bắt 4 cựu bộ trưởng nghi âm mưu đảo chính

Cảnh sát Malawi bắt bốn cựu bộ trưởng tình nghi âm mưu lật đổ chính phủ sau cái chết bất ngờ của Tổng thống Mutharika tháng 4/2012.
Reuters và AFP dẫn nguồn tin cảnh sát Malawi cho biết ngày 11/3 đã bắt bốn cựu bộ trưởng nội các do bị tình nghi âm mưu lật đổ chính phủ nước này sau cái chết bất ngờ của Tổng thống Bingu wa Mutharika hồi tháng 4/2012.

Người phát ngôn cảnh sát Rhoda Majolo cho biết: "Bốn cựu bộ trưởng đã bị bắt để thẩm vấn liên quan đến các cuộc điều tra về cái chết của Tổng thống Mutharika như được thông báo trong báo cáo điều tra."

Một cuộc điều tra chính thức phát hiện bốn cựu bộ trưởng trên, trong đó có cả em trai của cố Tổng thống Mutharika, ông Peter, đã tìm cách ngăn Phó Tổng thống lúc đó là Joyce Banda lên nắm quyền điều hành đất nước theo quy định hiến pháp của nước này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, cảnh sát Malawi đã bắn hơi cay vào khoảng 500 người phản đối việc bắt giữ các cựu bộ trưởng bị cáo buộc âm mưu đảo chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục